9 giờ:26 phút Thứ năm, ngày 25 tháng 12 , 2025

Học viện Phòng không - Không quân rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025

Sáng 25-12, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025. Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị và cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Học viện.

Học viện Phòng không - Không quân rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025

Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu tại hội nghị.

Học viện Phòng không - Không quân rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025
Đại tá Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Học viện báo cáo công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025.

Học viện Phòng không - Không quân rút kinh nghiệm công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật năm 2025
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa, đơn vị trong Học viện đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch, quyết định của các cấp về công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật; cụ thể hóa vào nghị quyết, kết luận thường kỳ, tháng và kế hoạch của người chỉ huy với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, toàn diện; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật. Học viện đã chủ động cụ thể hóa các nội dung giáo dục pháp luật, đưa vào giảng dạy cho các đối tượng; gắn giáo dục pháp luật, kỷ luật với rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Học viện.

Các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, khoa, đơn vị trong xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần. Công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội được cấp ủy, cán bộ các cấp duy trì thường xuyên, trong đó công tác quản lý chất lượng quân nhân, quản lý tư tưởng và các mối quan hệ của quân nhân được coi trọng; nền nếp báo cáo tình hình tư tưởng tuần, tháng, Ngày chính trị văn hóa, tinh thần, Ngày pháp luật, đối thoại dân chủ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Học viện đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân và hoạt động của các tổ công tác (Tổ chiến sĩ bảo vệ, Tổ dân vận, Tổ ba người, "Tổ tư vấn Tâm lý, sức khỏe, pháp luật”) trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn nắm chắc tình hình, chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa, không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào Học viện; thường xuyên quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng, củng cố doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”; tổ chức tốt các hoạt động trong giờ nghỉ, ngày nghỉ để thu hút bộ đội tham gia, tạo bầu không khí dân chủ, đoàn kết; qua đó xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự lành mạnh trong Học viện, giảm thiểu các vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật, góp phần xây dựng Học viện PK-KQ vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Trọng Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật mà toàn Học viện đã đạt được trong năm 2025, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quán triệt, giáo dục các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, quy chế, quy định của các cấp về quản lý tư tưởng, kỷ luật đến mọi quân nhân thuộc quyền; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chính trị nội bộ; phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân, các tổ công tác và đội ngũ cán bộ các cấp; thực hiện có hiệu quả các biện pháp “3 cùng”, “5 nắm”, phối hợp giữa đơn vị, gia đình và địa phương trong quản lý tư tưởng, kỷ luật của quân nhân; gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy với chất lượng công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật các cơ quan, khoa, đơn vị.

Tin, ảnh: THANH TÙNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website