16 giờ:14 phút Thứ năm, ngày 2 tháng 3 , 2017

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 371

Ngày 27-2, Đoàn kiểm tra của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ do Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra Tiểu đoàn 11, Sư đoàn 371 về công tác chuẩn bị huấn chiến sĩ mới. Tham gia Đoàn kiểm tra còn có đại diện các phòng, ban chức năng của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 371 
Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 371
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm 
động viên chiến sĩ mới và kiểm tra nơi ăn ở của bộ đội.

Năm 2017, Sư đoàn 371, trực tiếp là Tiểu đoàn 11 được giao nhiệm vụ huấn luyện 900 chiến sĩ mới  đến từ 4 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: đơn vị tổ chức huấn luyện ở 2 địa điểm cách xa nhau hàng trăm ki lô mét; phạm vi canh phòng của đơn vị ở cả hai nơi đều rộng, không có tường bao, hàng rào bảo vệ; cơ sở vật chất, nơi ăn ở còn chật, hẹp... Song đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, củng cố, làm mới mô hình học cụ và các trang thiết bị phục vụ huấn luyện. Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, rà soát chất lượng số chiến sĩ mới, duy trì nghiêm các chế độ ngày tuần, nề nếp chính quy, tuần tra canh gác, quản lý chặt chẽ bộ đội. Toàn đơn vị xác định tốt trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 371
Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kết luận buổi kiểm tra.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng biểu dương Sư đoàn 371, nhất là Tiểu đoàn 11 đã có nhiều cố gắng trong công tác tiếp nhận và chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, đồng thời yêu cầu đơn vị cần rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Thời gian tới, đơn vị cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, nắm và quản lý chắc tư tưởng, quan tâm đến tâm tư tình cảm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Cùng nhau đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

                                                                     Tin, ảnh: BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website