13 giờ:23 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 3 , 2017

Quân chủng kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ

Sáng 20-3, Đoàn công tác của Quân chủng do Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng làm trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ. Cùng đi với Đoàn có Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng và đại diện một số cơ quan chức năng của Quân chủng.

Quân chủng kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ

Quân chủng kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ
Đoàn công tác Quân chủng kiểm tra việc củng cố cảnh quan,
môi trường và trang trí ma két phục vụ hoạt động kỷ niệm
của Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ.

Tại đây, sau khi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất bảo đảm cho Lễ kỷ niệm như: nơi đón tiếp khách, địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm, nơi diễn ra hoạt động dạ hội thanh niên, khu vực nhà ăn, nhà truyền thống, hệ thống pa nô, bảng biểu, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền… Đoàn công tác của Quân chủng đã được nghe đại diện Nhà trường báo cáo, thông qua các nội dung, chương trình của Lễ kỷ niệm.

Quân chủng kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường Trung cấp Kỹ thuật PK-KQ
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng kết luận kiểm tra.

Tại buổi họp rút kinh nghiệm, đại diện các cơ quan chức năng của Quân chủng đã góp ý, bổ sung một số nội dung: Nghi lễ trong Lễ kỷ niệm, công tác tổ chức, báo cáo tại Lễ kỷ niệm, công tác bảo đảm hậu cần, bảo đảm an toàn giao thông…

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Cục Chính trị, Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm đề nghị Nhà trường đẩy mạng công tác tuyên truyền, giáo dục, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trực quan tại Phòng Truyền thống, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống truyền thanh nội bộ… qua đó làm cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Nhà trường và nhân dân hiểu sâu sắc truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành của Nhà trường, truyền thống vẻ vang của Quân chủng PK-KQ. Cùng với việc tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể tại Khu Trung tâm, Nhà trường cần tổ chức mít tinh kỷ niệm và tuyên truyền ở các đơn vị ở xa.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí đã biểu dương lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ của Nhà trường đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt phục vụ cho Lễ kỷ niệm. Đồng thời yêu cầu trong thời gian còn lại, Nhà trường cần tranh thủ sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng Quân chủng, phát huy tinh thần, trách nhiệm của mọi cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ để bổ sung, hoàn thiện các nội dung mà Đoàn công tác đã chỉ ra. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Nhà trường là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, do đó, Nhà trường cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phải làm cho mọi người thấm nhuần lịch sử truyền thống, từ đó khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Mặt khác, bảo đảm an toàn về mọi mặt cho các hoạt động trước, trong và sau Lễ kỷ niệm…

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website