Dự lễ bế mạc có đại biểu thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo Vụ Địa phương 2 (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); đại biểu cơ quan chính trị, trưởng ngành tuyên huấn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các thí sinh tham gia hội thi khu vực phía Nam.
Tham dự hội thi có 80 báo cáo viên đến từ các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trong đó Quân chủng PK-KQ có 5 đồng chí tham gia.
Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu bế mạc Hội thi.
Các đại biểu dự bế mạc Hội thi.
Tại hội thi, mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: kiến thức, soạn đề cương và thuyết trình. Trong đó, phần thi kiến thức được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính; phần soạn đề cương kết hợp chuẩn bị slide thuyết trình được gửi trước về Ban Tổ chức theo quy định. Đối với phần thi thuyết trình, thí sinh lựa chọn phần trọng tâm hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đã đăng ký để trình bày trong thời gian từ 15 đến 20 phút. Ngoài ra, các thí sinh còn trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo; nội dung câu hỏi liên quan trực tiếp đến bài thuyết trình, đồng thời có sự mở rộng nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên.
Phần thi thuyết trình của Thiếu tướng Lê Văn Uy - Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng PK-KQ.

Phần thi thuyế trình của Đại tá Thái Huy Quang - Chính ủy Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ.

Phần thi thuyết trình của Đại tá Hoàng Phi Trường - Phó Chính ủy Sư đoàn 375, Quân chủng PK-KQ.
Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với tinh thần đổi mới, sáng tạo cùng quyết tâm cao, hội thi đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các báo cáo viên tham gia hội thi có mặt bằng trình độ khá cao, thành phần đa dạng, không chỉ gồm cán bộ chính trị mà còn có cán bộ quân sự, cán bộ chuyên môn hậu cần, kỹ thuật và tài chính. Ở phần thi kiến thức, tuyệt đại đa số báo cáo viên nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng; kiến thức về công tác tuyên truyền miệng và nghiệp vụ báo cáo viên; hoàn thành tốt nội dung thi. Nhiều đồng chí đạt điểm tuyệt đối 50/50 trong thời gian ngắn.
Đối với phần thi xây dựng đề cương, hầu hết các đề cương đều được chuẩn bị công phu, có kết cấu chặt chẽ, nội dung phong phú, bám sát thực tiễn. Các chuyên đề đã phân tích, luận giải sâu sắc tính khoa học, tính thực tiễn và những điểm mới trong các văn kiện đại hội; làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của các quan điểm, chủ trương lớn của Đảng; đồng thời liên hệ sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.
Phần thi thuyết trình tiếp tục là điểm nhấn nổi bật của hội thi. Các báo cáo viên đã đầu tư kỹ lưỡng về kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng; biết kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, giữa ngôn ngữ chính luận và ngôn ngữ đời sống, giữa lý trí và cảm xúc. Nhiều đồng chí thoát ly đề cương, thể hiện phong cách tự tin, diễn đạt lưu loát, lập luận chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các phương tiện trình chiếu hiện đại.
Một trong những điểm mới nổi bật của hội thi là việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức và tham gia hội thi. Các báo cáo viên đã khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các phần mềm trình chiếu hiện đại trong xây dựng đề cương, thiết kế bài giảng và thuyết trình.

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải Nhất, Nhì cho các thí sinh.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho các thí sinh.
Phát biểu bế mạc hội thi, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các báo cáo viên đã đạt được. Đồng thời khẳng định, thành công của hội thi không chỉ thể hiện ở kết quả chuyên môn mà còn được khẳng định bằng sức lan tỏa sâu rộng về chính trị, tư tưởng; đánh dấu bước phát triển mới về bản lĩnh, trí tuệ, phương pháp và năng lực thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên trong toàn quân. Những kết quả đạt được không chỉ làm nên thành công của hội thi mà còn là minh chứng sinh động về sức sống, vị thế và vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, của đội ngũ báo cáo viên trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá đúng thực chất năng lực đội ngũ báo cáo viên; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên truyền miệng. Trên cơ sở đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động tuyên truyền miệng và công tác báo cáo viên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong tình hình mới.
Các cơ quan, đơn vị cần duy trì nghiêm túc, nền nếp Quy chế công tác tuyên truyền miệng; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền trong thời đại số; phát huy tốt vai trò “cầu nối” của đội ngũ báo cáo viên trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, kiến thức thực tiễn, kỹ năng tuyên truyền, phương pháp đối thoại và khả năng xử lý tình huống tư tưởng cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về phương tiện, tài liệu và môi trường hoạt động; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng.
Mỗi báo cáo viên cần không ngừng học hỏi, tự rèn luyện, tự đổi mới và nâng cao năng lực công tác, xứng đáng là hạt nhân nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của đơn vị. Đối với các đồng chí được lựa chọn tham gia vòng chung khảo cấp toàn quân, các đơn vị cần tiếp tục tổ chức luyện tập chu đáo; các báo cáo viên tiếp tục trau dồi, hoàn thiện và làm mới nội dung, phương pháp, phong cách thể hiện, quyết tâm đạt thành tích cao nhất, phấn đấu được lựa chọn tham gia Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026.
Với những kết quả và kinh nghiệm quý báu rút ra từ hội thi lần này, Thượng tướng Trương Thiên Tô bày tỏ tin tưởng chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong toàn quân sẽ tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc hơn trong thời gian tới. Qua đó góp phần củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Ban Tổ chức trao chứng nhận Báo cáo viên giỏi cấp toàn quân cho các thí sinh.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen cho 3 đồng chí đạt giải Nhất, 7 đồng chí đạt giải Nhì và 16 đồng chí đạt giải Ba; trao Giấy khen cho 28 đồng chí đạt giải Khuyến khích; đồng thời trao chứng nhận “Báo cáo viên giỏi cấp toàn quân” cho 80 đồng chí tham gia hội thi.
Trong đó, Quân chủng PK-KQ có Thiếu tướng Lê Văn Uy - Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân và Đại tá Hoàng Phi Trường - Phó Chính ủy Sư đoàn 375 đạt giải Nhì; Đại tá Thái Huy Quang - Chính ủy Sư đoàn 361 đạt giải Ba; Thượng tá Thái Doãn Nam - Chính ủy Trung đoàn 280 (Sư đoàn 361) và Trung tá Nguyễn Tiến Mai - Chính ủy Trung đoàn 291 (Sư đoàn 365) đạt giải Khuyến khích.
Tin, ảnh: HỮU LỆ