8 giờ:59 phút Thứ sáu, ngày 13 tháng 9 , 2019

Sư đoàn 375 sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50

Ngày 12-9, Sư đoàn 375 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019.

Sư đoàn 375  sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50, giai đoạn 2015-2019 
Thủ trưởng Sư đoàn 375 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân
có nhiều thành tích trong thực hiện CVĐ.
Giai đoạn 2015-2019, lãnh đạo, chỉ huy và Ban Chỉ đạo CVĐ 50 Sư đoàn 375 đã quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho mục tiêu nâng cao chất lượng công tác quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, tạo chuyển biến toàn diện thực hiện 4 mục tiêu của CVĐ 50 đó là: Quản lý tốt, khai thác tốt, sử dụng bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông. Các đơn vị đã chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành, làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; tập trung đột phá giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt hạn chế; giảm thiểu mức thấp nhất những hành vi mất an toàn, nhất là an toàn khi tham gia giao thông. Sư đoàn chú trọng khâu đào tạo cán bộ, nâng cao tính tự học, bồi dưỡng khả năng ngoại ngữ để đáp ứng với yêu cầu khai thác trang bị vũ khí, khí tài mới. Nhiều mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiêu biểu được nhân rộng và ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị.

Tại Hội nghị, Sư đoàn đã khen thưởng 6 tập thể và 11  cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2015-2019.

Với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo sự đột phá”, Sư đoàn 375 đã phát động phong trào thi đua mới của CVĐ 50 trong giai đoạn tiếp theo, trong đó chú trọng việc không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện chiến đấu, lao động sản xuất, đảm bảo an toàn khi  tham gia giao thông.

Tin, ảnh: DUY ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website