Những việc làm tri ân từ trái tim người lính canh trời
Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là hoạt động được duy trì thường xuyên, trở thành nét đẹp văn hóa, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) trong mỗi dịp tháng 7 về. Bằng những hoạt động tri ân thắm đượm nghĩa tình, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của người lính canh trời ngày càng được vun đắp và tỏa sáng trong lòng Nhân dân.

Nhân viên Quân y Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 khám sức khỏe cho các thương, bệnh binh xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa.Buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí do Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 tổ chức mới đây không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của đơn vị đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngay từ sáng sớm, bác Phạm Hữu Cương, sinh năm 1958, ở thôn Quyết Tâm (xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa), cùng đông đảo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đã có mặt tại Trạm Y tế Thọ Lâm (xã Sao Vàng) để được các y, bác sĩ của Trung đoàn khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí.
Nhập ngũ tháng 4-1978 tại Quân khu 4, tháng 1-1979, bác Cương tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bác bị thương, hiện là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% và là bệnh binh với tỷ lệ 61%. Đón nhận phần quà cùng sự thăm hỏi ân cần của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 923, bác Cương xúc động chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được đơn vị quan tâm, khám sức khỏe, cấp thuốc và tặng quà. Những việc làm nghĩa tình này không chỉ giúp chúng tôi chăm sóc sức khỏe tốt hơn, mà còn là nguồn động viên to lớn để luôn cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các thế hệ hôm nay”.
Không chỉ chăm lo đời sống, sức khỏe cho các đối tượng chính sách, các hoạt động tri ân trong Quân chủng còn được triển khai bằng nhiều việc làm ý nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ. Tiêu biểu là việc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 278, Sư đoàn 367 tham gia hỗ trợ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Thành, TP Đồng Nai, phục vụ giám định ADN trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng nhưng cũng không ít khó khăn, bởi quá trình lấy mẫu đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ và chính xác trong từng công đoạn. Mỗi phần mộ đều được lấy mẫu, bảo quản và hoàn trả nguyên trạng theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm sự tôn nghiêm. Dù thời tiết nắng nóng, khối lượng công việc lớn, bộ đội vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ với tất cả lòng thành kính và biết ơn đối với các liệt sĩ.
Đại tá Đỗ Trung Hiếu - Chính ủy Trung đoàn 278 chia sẻ: “Chúng tôi xác định tham gia hỗ trợ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN vừa là yêu cầu nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì vậy, Trung đoàn đã lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, tinh thần trách nhiệm cao, thành lập Tổ công tác, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua hoạt động này, đơn vị tiếp tục giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân - dân.”
Đại tá Nguyễn Duy Chiến - Trưởng Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân chủng cho biết, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Quân chủng đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Trong đó, Quân chủng tổ chức thăm, tặng quà 4 Trung tâm Điều dưỡng thương binh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Ninh Bình với tổng số tiền 48 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, khánh thành và bàn giao 5 “Nhà tình nghĩa” trị giá 400 triệu đồng; thăm, tặng quà 4 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số tiền 4 triệu đồng; thăm, tặng quà 17 thương binh và 152 thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền 70 triệu đồng.
Cùng với đó, Viện Y học PK-KQ và các đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân chủng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 2.310 lượt người tại 88 xã trên địa bàn đóng quân. Các đơn vị cũng thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời tổ chức cho hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia tu sửa, vệ sinh, dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân.
Những hoạt động thiết thực ấy không chỉ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Quân chủng đối với người có công với cách mạng mà còn tiếp tục khẳng định truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ gìn giữ và phát huy bằng những hành động cụ thể. Đó cũng là cách người lính canh trời hôm nay tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú” trong thời kỳ mới.
ĐỨC LƯU