15 giờ:31 phút Thứ tư, ngày 7 tháng 6 , 2017

Quân chủng PK-KQ sơ kết phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp" giai đoạn 2012-2017

Ngày 7-6, tại Hà Nội, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp" giai đoạn 2012-2017. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Phan Bá Dân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự còn có Thủ trưởng Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần); Thủ trưởng các cơ quan Quân chủng PK-KQ và 210 đại biểu đại diện các đơn vị trong Quân chủng.

Quân chủng PK-KQ sơ kết phong trào thi đua
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Quân chủng PK-KQ sơ kết phong trào thi đua
Đại tá Nguyễn Văn Thành - Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng
báo cáo sơ kết phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy,
xanh, sạch, đẹp" giai đoạn 2012-2017.
Quân chủng PK-KQ sơ kết phong trào thi đua
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

5 năm qua, phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp" luôn được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng cùng lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả tốt. Phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, rộng khắp, bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đợn vị; tổ chức hội thi cấp Quân chủng 2 lần, có 24 lượt đơn vị tham gia; tổ chức hội thi cấp sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn 122 lần, có 998 đơn vị tham gia; trong đó có nhiều đơn vị đạt xuất sắc và giỏi. Kết quả thực hiện phong trào thi đua đã góp phần quan trọng trong xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng nhấn mạnh: Thực hiện phong trào thi đua là một trong những điều kiện tốt để giáo dục, rèn luyện, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao lòng yêu nước, xây dựng ý thức tự chủ, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, việc thực hiện tốt phong trào thi đua cũng là biện pháp tổ chức thực tiễn để phát huy nhân tố con người, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, thử thách, được cống hiến và được khẳng định mình. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, giáo dục sâu sắc cho bộ đội về phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp"; đổi mới và hướng phong trào thi đua vào các khâu đột phá, giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, thực hiện dân chủ, công khai trong thi đua, khen thưởng; kết hợp phong trào thi đua "Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp" với phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; phát huy tốt vai trò các tổ chức quần chúng trong thực hiện phong trào thi đua... đề ra nhiều biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: BÙI ĐỨC   
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website