Thiếu tá, Thạc sĩ Nguyễn Thế Sơn
Đổi mới để nâng cao chất lượng bài giảng
Với niềm say mê nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, Thiếu tá, Thạc sĩ Nguyễn Thế Sơn - Giảng viên Bộ môn Động cơ, Khoa Máy bay động cơ, Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ), luôn dành nhiều tâm huyết đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng trong từng bài giảng. Với anh, mỗi giờ lên lớp không chỉ giúp học viên nắm vững kiến thức chuyên ngành, mà còn là dịp khơi dậy niềm say mê kỹ thuật, rèn luyện tư duy và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Thiếu tá Nguyễn Thế Sơn hướng dẫn học viên Lớp Cao đẳng KTHK khóa 29 học tập lý thuyết trên phần mềm mô phỏng được trực quan hóa qua bài giảng trình chiếu.Tham dự giờ học bài “Các hệ thống trên động cơ” của Lớp Cao đẳng Kỹ thuật hàng không khóa 29, Trường SQKQ, do Thiếu tá Nguyễn Thế Sơn lên lớp, chúng tôi ấn tượng trước tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động của học viên và phương pháp giảng dạy khoa học, sáng tạo của giảng viên. Từ những kiến thức kỹ thuật vốn có nhiều thông số, nguyên lý phức tạp và dễ gây cảm giác khô khan, anh khéo léo kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, trực quan hóa nội dung bài giảng, giúp học viên từng bước nắm chắc nguyên lý hoạt động của động cơ, đồng thời hình thành tư duy phân tích và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Điểm đáng chú ý trong giờ học là học viên không chỉ quan sát, lắng nghe giảng viên phân tích trên sơ đồ, tranh vẽ qua hệ thống trình chiếu mà còn được trực tiếp thao tác trên phần mềm mô phỏng ngay tại phòng học. Phương pháp này tạo không khí học tập sinh động, giúp học viên dễ hình dung cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống trên động cơ, từ đó hiểu sâu và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.
Binh nhất Bùi Hoàng Duy Cương - Học viên Lớp Cao đẳng Kỹ thuật hàng không khóa 29, chia sẻ: “Qua các tiết học do thầy Sơn lên lớp, tôi thấy thầy giảng bài rất dễ hiểu, kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết với thực hành, đồng thời khuyến khích học viên chủ động suy nghĩ, trao đổi và vận dụng kiến thức. Những nội dung khó, thầy luôn sẵn sàng lắng nghe, tranh thủ cả giờ nghỉ, ngày nghỉ để giải đáp cho học viên. Không chỉ tiếp thu kiến thức, tôi còn học được ở thầy niềm say mê học tập, nghiên cứu và tinh thần trách nhiệm với nghề”.

Thiếu tá Nguyễn Thế Sơn hướng dẫn học viên Lớp Cao đẳng KTHK khóa 29 học tập lý thuyết trên phần mềm mô phỏng.
Để có những giờ giảng sinh động, hiệu quả, Thiếu tá Nguyễn Thế Sơn cho biết, trước mỗi bài giảng, anh đều xác định rõ mục tiêu, nội dung trọng tâm và những vấn đề học viên dễ gặp khó khăn. Trên cơ sở đó, anh chủ động cập nhật tài liệu, chuẩn bị mô hình, thiết bị mô phỏng và xây dựng các tình huống phù hợp với nội dung môn học.
Theo Thiếu tá Nguyễn Thế Sơn, chuyên ngành Máy bay động cơ có nhiều thông số, nguyên lý phức tạp, vì vậy giảng viên phải biết chia nhỏ kiến thức thành từng vấn đề có tính logic, kết hợp sơ đồ, hình ảnh và mô hình trực quan để học viên dễ tiếp thu. Khi lên lớp, anh luôn xác định “Điều quan trọng nhất là giúp học viên hiểu bản chất nguyên lý, gắn kiến thức lý thuyết với cấu tạo và hoạt động thực tế của động cơ, thay vì chỉ ghi nhớ máy móc” - Thiếu tá Nguyễn Thế Sơn nhấn mạnh.
Với tâm niệm “Một giờ giảng hiệu quả không chỉ truyền đạt đầy đủ kiến thức, mà còn phải tạo được hứng thú học tập, giúp học viên biết phân tích vấn đề và vận dụng kiến thức để giải quyết những tình huống kỹ thuật cơ bản”, trong quá trình giảng dạy, anh luôn chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động của học viên. Anh thường khuyến khích học viên mạnh dạn trao đổi, đặt câu hỏi, liên hệ nội dung bài học với thực tế khai thác, sử dụng trang bị.
Theo anh, những câu hỏi xuất phát từ tình huống thực tế thường cho thấy học viên đã bắt đầu suy nghĩ độc lập, biết liên hệ kiến thức và tìm hướng giải quyết vấn đề. Đây cũng là cơ sở để giảng viên nắm bắt mức độ tiếp thu của học viên, từ đó điều chỉnh cách truyền đạt, bổ sung những nội dung cần thiết và nâng cao hiệu quả giờ học.
Không chỉ tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, Thiếu tá Nguyễn Thế Sơn còn dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu khoa học, qua đó ứng dụng hiệu quả vào công tác giảng dạy. Tiêu biểu là Đề tài “Nghiên cứu đặc tính khí động của máy bay Su-27 trong giai đoạn cất, hạ cánh bằng phương pháp CFD” đạt giải Nhì Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội năm 2022; sáng kiến “Xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống khởi động động cơ AI-222-25” đạt giải Ba Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội năm 2025.
Những kết quả trên ghi nhận tinh thần chủ động nghiên cứu, tìm tòi, làm chủ công nghệ của Thiếu tá Nguyễn Thế Sơn; đồng thời góp phần bổ sung phương tiện học tập, giúp học viên tiếp cận kiến thức kỹ thuật theo hướng sinh động, trực quan, gắn với thực tế.
Thượng tá Phan Trọng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Khoa Máy bay động cơ, Trường SQKQ, nhận xét: “Trên cương vị giảng viên, đồng chí Sơn luôn tích cực học tập, nghiên cứu, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Năm 2025, đồng chí thực hiện 636 tiết giảng, vượt 219% định mức; từ đầu năm 2026 đến nay thực hiện 528 tiết, vượt 188% định mức. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí còn đạt nhiều thành tích nổi bật: Năm 2023 đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” cấp Quân chủng; năm 2025 và 2026 đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi cấp Quân chủng”, năm 2025 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen”.
Với Thiếu tá Nguyễn Thế Sơn, niềm vui sau mỗi giờ lên lớp là khi học viên nắm chắc kiến thức, thêm say mê chuyên ngành, đồng thời hình thành tư duy và tác phong làm việc khoa học, chính xác. Bằng tinh thần trách nhiệm, niềm say mê nghề nghiệp và sự không ngừng sáng tạo, Thiếu tá Nguyễn Thế Sơn đang góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhân viên kỹ thuật hàng không của Trường SQKQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bài, ảnh: MINH KHÔI