10 giờ:59 phút Thứ sáu, ngày 9 tháng 6 , 2017

Đoàn cơ sở Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022

Vừa qua, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Trần Minh Thanh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Cùng dự còn có đại biểu Ban Thanh niên Quân khu, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn, đại biểu các đơn vị kết nghĩa trên thành phố Vinh, và 80 ĐVTN ưu tú trong toàn Lữ đoàn.

Đoàn cơ sở Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022
Các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
LLVT Quân khu 4 lần thứ IX ra mắt Đại hội.

Đại hội đã đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, nêu bật những thành tích đạt được của Đoàn cơ sở, nổi bật là: Kết quả huấn luyện của cán bộ, ĐVTN có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75-80% khá, giỏi; tham gia diễn tập các cấp đều đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trong 5 năm qua, Đoàn cơ sở đã tập huấn bồi dưỡng được 150 lượt cán bộ, đoàn viên các cấp đạt kết quả tốt. Có hơn 504 lượt cán bộ, ĐVTN được khen thưởng về chính quyền và đoàn thể. Đoàn cơ sở Lữ đoàn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen, Tổng cục Chính trị tặng cờ. Đặc biệt, năm 2016, Đoàn cơ sở Lữ đoàn được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, Lữ đoàn đã giới thiệu được 200 đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng, kết nạp được 111 đồng chí vào Đảng cộng sản Việt Nam. Trong hoạt động dân vận và phong trào “Tuổi trẻ Lữ đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”, tuổi trẻ Lữ đoàn đã đóng góp hơn 1.800 ngày công giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn khó khăn trên địa bàn Quân khu 4.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Lữ đoàn 283 xung kích, gương mẫu, đoàn kết, sang tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đại hội phát huy trí tuệ, dân chủ đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời, đóng góp các ý kiến chất lượng vào báo cáo Đại hội TNCS Hồ Chí Minh LLVT Quân khu và các văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và 13 đồng chí Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh LLVT Quân khu lần thứ IX với số phiếu tin nhiệm cao.

Tin, ảnh: VĂN NAM

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website