10 giờ:56 phút Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 , 2017

Sư đoàn 361 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VII (2017-2022)

Ngày 22-6, Sư đoàn 361 đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VII (2017-2022). Dự Đại hội có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361; đại biểu Ban Thanh niên Quân chủng PK-KQ, các đơn vị kết nghĩa và 122 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã sôi nổi phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình tại Đại hội; đánh giá kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Sư đoàn 5 năm qua; đồng thời phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Sư đoàn 361 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VII (2017-2022)
Đại tá Phạm Chí Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 361
(người đứng thứ 5 từ phải qua) trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội.
Sư đoàn 361 tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VII (2017-2022)
Các đại biểu tham quan gian trưng bày của Đoàn cơ sở Trung đoàn 64.

5 năm qua, hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Sư đoàn 361 có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, ĐVTN về nhiệm vụ chính trị, truyền thống của Sư đoàn 361; duy trì có hiệu quả “Kíp ban, phiên ban Thanh niên”, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, canh gác đảm bảo an toàn; phát huy tốt vai trò xung kích của ĐVTN trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa… Trong 5 năm, tuổi trẻ Sư đoàn đã củng cố và xây dựng trên 320 công trình thanh niên với hàng ngàn ngày công, trị giá các công trình trên 1 tỷ đồng; có 32 đề tài, sáng kiến, công trình của tuổi trẻ Sư đoàn được nhận giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân và ‘Sáng tạo trẻ” của Quân chủng PK-KQ; 52 mô hình học cụ được ứng dụng thực hành ở đơn vị. Đặc biệt, năm 2017, tuổi trẻ Sư đoàn có 3 công trình, sáng kiến được nhận giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân, trong đó có 1 sáng kiến của Trung đoàn 236 đoạt giải nhất. Tuổi trẻ Sư đoàn đã giúp đỡ 193 gia đình chính sách, tặng quà 306 lượt gia đình chính sách nhân ngày lễ, Tết và dịp 27-7 hàng năm; tổ chức hơn 4.000 ngày công lao động giúp đỡ nhân dân nạo vét kênh mương, thu hoạch mùa màng, khắc phục mưa bão, vệ sinh môi trường…

Với khẩu hiệu hành động “Trung thành, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, quyết thắng”, giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ Sư đoàn tập trung thực hiện tốt 2 khâu đột phá: Vững vàng về chính trị, nghiêm minh về kỷ luật, xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, XDCQ, RLKL, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN Sư đoàn có “Tâm trong”, “Trí sáng”, “Hoài bão lớn”. Đồng thời, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Sư đoàn VMTD”. Phấn đấu hàng năm có trên 98% đoàn viên rèn luyện tốt, 100% thanh niên phấn đấu tốt được kết nạp vào Đoàn sau 6 tháng tuổi quân; tổ chức tốt các hoạt động phối hợp, kết nghĩa, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân…

Phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu 26 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân chủng PK-KQ lần thứ IX (2017-2022) với số phiếu tín nhiệm cao. Trong dịp này, Sư đoàn cũng đã chấm điểm và trao giải thưởng các gian trưng bày của các tổ chức Đoàn tại Đại hội.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT, DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website