10 giờ:15 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 7 , 2017

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giai đoạn (2015-2017)

Sáng 3-7, tại Hà Nội, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật (QLKL) và bảo đảm an toàn (BĐAT) giai đoạn (2015-2017). Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giai đoạn (2015-2017)
Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; đại biểu Bộ Tổng Tham mưu; Tổng Cục Chính trị; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và 365 đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng.

Từ năm 2015 đến nay, công tác giáo dục, QLKL và BĐAT trong Quân chủng đã được quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, toàn diện, nhiều nội dung đạt chất lượng tốt. Trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật, chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân chủng có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đại đa số cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng xây dựng được ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ; tỉ lệ vi phạm kỷ luật trong toàn Quân chủng dưới 0,2%. Đơn vị bảo đảm ổn định tình hình mọi mặt, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giai đoạn (2015-2017)       
Quang cảnh Hội nghị.

Để có được những kết quả trên, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân chủng PK-KQ luôn nhận thức đúng về vị trí, vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục, QLKL và BĐAT; cấp ủy, người chỉ huy các cấp đã phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách, công tác giáo dục chính trị với quản lý, rèn luyện bộ đội. Các cơ quan chức năng tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra toàn diện, đồng bộ các nội dung về giáo dục, QLKL và BĐAT. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tăng cường thông tin định hướng, hướng dẫn hành động, bồi dưỡng kỹ năng sống cho bộ đội. Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh. Tích cực kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, kỷ luật...

Quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giai đoạn (2015-2017)       
Trung tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các đại biểu cần quán triệt, nhận thức rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục, QLKL và BĐAT ở các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, đồng thời nghiêm khắc rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác giáo dục, QLKL và BĐAT, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Quân chủng VMTD trong thời gian tới. Để làm tốt điều đó, đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong Quân chủng phải thường xuyên nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tiến hành công tác giáo dục, QLKL và BĐAT trong cơ quan, đơn vị mình. Phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng, đặc biệt là vai trò đội ngũ cán bộ các cấp trong nắm giải quyết tình hình tư tưởng. Tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, QLKL trong đơn vị, hạn chế thấp nhất vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, BĐAT trong mọi hoạt động, nhất là bảo đảm an toàn trong huấn luyện bay và tham gia giao thông.

                                                      Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website