12 giờ:6 phút Thứ ba, ngày 12 tháng 9 , 2017

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức rút kinh nghiệm Diễn tập Chỉ huy-Tham mưu một bên, ba cấp trên bản đồ, có một phần thực binh

Sáng 12-9, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Diễn tập Chỉ huy-Tham mưu một bên, ba cấp trên bản đồ, có một phần thực binh mang mật danh “PK-17” do Quân chủng PK-KQ tổ chức. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Cục Chính trị và thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan; các đồng chí là sĩ quan trong cơ quan Cục Chính trị.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức rú kinh nghiệm Diễn tập Chỉ huy-Tham mưu một bên, ba cấp trên bản đồ, có một phần thực binh 
Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, báo cáo và các ý kiến thảo luận đã tập trung đánh giá, nhận xét toàn diện, khách quan, trung thực, thẳng thắn từ khâu chuẩn bị, đạo diễn đến điều hành, thực hành diễn tập. Trong đó, Hội nghị đã khẳng định, các thành phần tham gia khung tập đã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và an toàn tuyệt đối; trong đó các vị trí trong khung diễn tập đã thực hành đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và của Cục Chính trị Quân chủng; phát huy vai trò của các tổ chức nhất là tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng; phát huy dân chủ quân sự, đề xuất với Chủ nhiệm chính trị và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động CTĐ, CTCT đối với các đơn vị trong từng giai đoạn sát với thực tiễn tác chiến hiện nay. Các đồng chí đi theo dõi, đạo diễn cho các hướng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua thực hành diễn tập đã rút ra những vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, nhất là nội dung đề xuất của chủ nhiệm chính trị các cấp với người chỉ huy trong từng giai đoạn tác chiến, vấn đề đấu tranh chống chiến tranh tâm lý của địch trong tác chiến công nghệ hiện đại, xây dựng, củng cố niềm tin đánh thắng trận đầu cho bộ đội; rà soát bổ sung văn kiện chiến đấu sát với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức rút kinh nghiệm Diễn tập Chỉ huy-Tham mưu một bên, ba cấp trên bản đồ, có một phần thực binh
Khung tập trong "PK - 17" phổ biến, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong Cục Chính trị.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trong toàn Cục Chính trị để cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí yêu cầu, bên cạnh những ưu điểm, các cơ quan đơn vị và mọi cá nhân cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập để nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, nhất là nguyên tắc, trình tự các bước tiến hành CTĐ, CTCT trong diễn tập cũng như trong đời sống, học tập, công tác hàng ngày, đáp ứng tốt hơn về mọi mặt trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ tổ chức rú kinh nghiệm Diễn tập Chỉ huy-Tham mưu một bên, ba cấp trên bản đồ, có một phần thực binh
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng,
Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Cục Chính trị đã khen thưởng cho 2 tập thể; 6 cá nhân vì có nhiều thành tích trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại diễn tập.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website