5 giờ:37 phút Thứ ba, ngày 10 tháng 10 , 2017

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra Sư đoàn 375

Ngày 9-10, Đoàn công tác của Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ do Đại tá Bùi Tố Việt - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) tại Sư đoàn 375. Cùng đi có đại diện một số phòng chức năng của Cục Chính trị.

Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra Sư đoàn 375
Đoàn công tác kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT tại Trung đoàn 290.
Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ kiểm tra Sư đoàn 375
Đại tá Bùi Tố Việt - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng kết luận tại buổi kiểm tra.

Tại các buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra tình hình hoạt động CTĐ, CTCT trong thời gian qua của Trạm Ra đa 29, khối cơ quan Trung đoàn 290 và cơ quan Sư đoàn 375. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và kết quả triển khai các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong năm 2017; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên; công tác cán bộ; công tác bảo vệ, an ninh; hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ, CTCT theo hướng dẫn mới; công tác lãnh đạo quản lý, sử dụng đất quốc phòng…

Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng biểu dương các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 375 đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị các cấp, hoàn thành cơ bản các nội dung CTĐ, CTCT trong năm 2017. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn cần tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; phân công cụ thể giáo viên trong giáo dục chính trị, nhất là cán bộ giảng dạy chuyên sâu, củng cố hệ thống giáo án điện tử, thư viện, phòng truyền thống trung đoàn; kiểm tra, đăng ký bổ sung các quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc, văn kiện CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, đảng viên, hồ sơ, tài liệu, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và hoạt động của tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; củng cố hệ thống sổ sách theo hướng dẫn mới… Làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt để phục vụ cho Tổng cục Chính trị kiểm tra trong thời gian tới và hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017.

Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website