18 giờ:39 phút Thứ tư, ngày 12 tháng 10 , 2016

Kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930/ 15-10-2016):

Thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, những năm qua, Quân chủng PK-KQ đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận tại các địa phương trên địa bàn đóng quân; góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt quân-dân, xây dựng Quân chủng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Hướng dẫn 842/HD-CT của Tổng cục Chính trị và Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng về công tác dân vận, các đơn vị trong Quân chủng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, sự vào cuộc của các tổ chức quần chúng, bảo đảm cho công tác dân vận thực sự phát huy hiệu quả, củng cố thêm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội, Quân chủng. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân của Quân chủng cơ bản ổn định. 
Thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới
Cán bộ, chiến sĩ Trung Đoàn 282, Sư đoàn 375 giúp đỡ
nhân dân địa phương thu hoạch lúa.
Ảnh: DUY ĐỨC

Cơ quan và cán bộ dân vận đã chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt (CTDV - TTĐB) sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của đơn vị, địa bàn đóng quân; đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế của cấp trên; đồng thời chủ động phối hợp với địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện CTDV - TTĐB. Trong quá trình thực hiện, ngành dân vận luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền trong đơn vị và nhân dân nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội và Quân chủng. Tập trung vào các hoạt động giáo dục, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, mít tinh kỷ niệm, nói chuyện truyền thống, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; giao lưu VHVN, TDTT, thăm viếng, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân… qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của bộ đội và nhân dân trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức quần chúng, góp phần xây dựng địa bàn, đơn vị an toàn.

Chỉ tính riêng năm 2016, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng đã tổ chức được 4.640 buổi tuyên truyền, nói chuyện truyền thống; 2.485 buổi giao lưu VHVN, TDTT; huy động gần 4.000 ngày công lao động để tu sửa, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức gần 400 đoàn đi thăm và tặng 1.226 suất quà trị giá 317 triệu đồng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân… Toàn Quân chủng trồng được hơn 150.000 cây xanh các loại, tham gia hiến 1.850 đơn vị máu; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí 1.313 lượt người; ủng hộ các quỹ của địa phương 655,5 triệu đồng. Tham gia ngày “Thứ 7 xanh”, “Chủ nhật xanh” với hàng chục ngàn ngày công. Tổ chức và tham dự 2.575 hội nghị giao ban địa bàn; 4.255 đoàn cán bộ, chiến sĩ thăm, tặng quà 5.230 cơ quan, nhà trường, hội phụ nữ, cơ sở y tế. Trong dịp Tết Bính Thân 2016, toàn Quân chủng đã trích hơn 3,6 tỷ đồng đi thăm, chúc Tết 657 gia đình chính sách, 375 hộ nghèo, 959 cơ quan, đơn vị địa phương. Khai giảng năm học 2016-2017, các đoàn đã chúc mừng 358 trường trên các địa bàn đóng quân. Sư đoàn 371 đã huy động 700 cán bộ, chiến sĩ, 3 xe cứu hỏa và các phương tiện dập lửa cứu được 4 ha rừng thuộc huyện Sóc Sơn. Sư đoàn 375 và Sư đoàn 372 tổ chức 250 cán bộ, chiến sĩ, tham gia 3 đợt hành quân dã ngoại giúp dân gần 3 ngàn ngày công. Trường SQKQ tổ chức tặng quà xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa 4 bộ máy bơm chống hạn trị giá 46 triệu đồng. Cũng trong năm 2016, các cơ quan, đơn vị phối hợp với địa phương, gia đình xây dựng 10 “Nhà đồng đội”.

Cùng với đó, các đơn vị trong Quân chủng đã tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc thực hiện “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”; chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, dập lửa cứu rừng; duy trì mô hình hoạt động “Huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận”; phát huy hiệu quả mô hình hoạt động trạm xá quân - dân y kết hợp, tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo, người già neo đơn ở các địa phương; tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo… giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”.

Việc triển khai và thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác dân vận kể trên đã góp phần phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Qua đó, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Quân chủng được đẩy mạnh, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN HỮU TOÀN - Trưởng Phòng Dân vận

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website