10 giờ:11 phút Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 , 2017

Việt Nam có thể lọt vào Top 100 cuối năm 2019

Trong buổi lễ ra mắt, ông Park Hang-seo có nhấn mạnh là sẽ cố gắng đưa ĐT Việt Nam lọt vào Top 100 thế giới trong nhiệm kỳ 2 năm của mình.

 
Việt Nam có thể lọt vào Top 100 cuối năm 2019
 
Mục tiêu đó khiến nhiều người nghi ngại, nhưng không hẳn là bất khả thi. Cần nhấn mạnh là từ năm 1996 đến năm 2001, ĐT Việt Nam luôn dao động ở thứ hạng trên dưới bậc 100. Đặc biệt, chỉ trong 1 năm (1995-1996), Việt Nam đã có cú nhảy vọt thần kỳ: từ hạng 122 lên hạng 99 thế giới. 
 
Công thức tính xếp hạng của FIFA nay cũng đã thay đổi, song không vì thế mà không có những cú bật cao bất ngờ của một số đội tuyển. Gần đây nhất là trường hợp của Peru: từ năm 2014 đến năm 2017, đội bóng này đã nhảy 41 bậc, từ hạng 53 lên hạng 12 thế giới. 
 
Nên nhớ, lúc này khoảng cách giữa Việt Nam (hạng 130; 241 điểm) và hai đội đứng đồng hạng 101 là Luxembourg và Madagascar (343 điểm) lên tới 102 điểm. Không tính các trận đấu giao hữu quốc tế có thể phát sinh cũng như khả năng đi sâu tại AFF Suzuki Cup và Asian Cup, về cơ bản lịch thi đấu của ĐT Việt Nam đến hết năm 2019 sẽ gồm: 2 trận đấu còn lại ở vòng loại Asian Cup 2019 (gặp Afghanistan và Jordan); 4 trận vòng bảng ở AFF Suzuki Cup trong năm 2018; tối thiểu 3 trận ở VCK Asian Cup 2019 (nếu Việt Nam giành quyền vào VCK) và 4 trận ở vòng loại thứ hai của World Cup 2022 khu vực châu Á. 
 
Dựa theo cách tính điểm của FIFA, nếu có nhiều trận thắng hoặc hòa, đặc biệt trước các đối thủ mạnh ở châu Á tại VCK Asian Cup 2019 như Iran (hạng 25), Nhật Bản (hạng 40) hay Trung Quốc (hạng 62) thì Việt Nam sẽ có thêm số điểm kha khá để tịnh tiến vào Top 100 của thế giới vào cuối năm đó. 
Theo bongdaplus.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website