14 giờ:26 phút Thứ tư, ngày 8 tháng 11 , 2017

Quân chủng kiểm tra toàn diện Trường Trung cấp Kỹ thuật Phòng không-Không quân

Sáng 8-11, Đoàn công tác Quân chủng do Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện Trường Trung cấp Kỹ thuật Phòng không-Không quân (PK-KQ). Tham gia Đoàn kiểm tra có thủ trưởng và đại diện một số phòng, ban chức năng của các cơ quan Quân chủng.

Quân chủng kiểm tra toàn diện Trường Trung cấp Kỹ thuật Phòng không-Không quân
Quân chủng kiểm tra toàn diện Trường Trung cấp Kỹ thuật Phòng không-Không quân
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng kiểm tra nơi ăn, ở, sinh hoạt
và học tập của cán bộ, giáo viên, học viên, HSQ-BS.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Quân chủng đã nghe Ban Giám hiệu và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Năm 2017, cùng với nhiệm vụ chính trị và giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), Nhà trường đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống; tổ chức cơ động Nhà trường từ Đông Anh về Thanh Oai, Hà Nội bảo đảm an toàn, đúng tiến độ đề ra. Công tác GD-ĐT được thực hiện đúng kế hoạch, đồng thời chủ động đưa công tác khảo thí vào hoạt động GD-ĐT, do đó tỉ lệ tốt nghiệp các đối tượng đều vượt chỉ tiêu. Nhà trường chấp hành nghiêm chỉ thị, kế hoạch SSCĐ của Tư lệnh Quân chủng; duy trì canh trực các thành phần theo đúng quy định, đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL). Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường, giữ vững ổn định về chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng Nhà trường VMTD, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà trường bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ công tác GD-ĐT, nền nếp công tác kỹ thuật được giữ vững; chấp hành nghiêm an toàn giao thông, an toàn lao động và thực hiện tốt công tác PCCN. Bảo đảm kịp thời, đúng, đủ hậu cần - tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Nhà trường...

Tiếp đó, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện các mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; trong đó tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, công tác GD-ĐT năm học 2016-2017, công tác XDCQ, QLKL, nền nếp CTĐ, CTCT, công tác kỹ thuật, hậu cần…

Quân chủng kiểm tra toàn diện Trường Trung cấp Kỹ thuật Phòng không-Không quân
Đồng chí Tư lệnh Quân chủng kết luận kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những kết quả quả mà Nhà trường đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Nhà trường cần khắc phục những tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tăng cường đổi mới, cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng GD-ĐT, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật, công nghệ mô phỏng, cơ sở vật chất ứng dụng vào dạy học... tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, kỹ thuật viên. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng đều, vững chắc trong toàn Nhà trường về lễ tiết tác phong và phong cách quân nhân. Toàn trường tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website