5 giờ:17 phút Thứ ba, ngày 6 tháng 2 , 2018

Trung đoàn 929 (Sư đoàn 372): làm chủ những cánh bay

Đến Sân bay Đà Nẵng vào dịp cuối năm, bên cạnh sự tất bật, hối hả của dòng người vào Nam ra Bắc chuẩn bị về đón Tết, sum vầy bên người thân gia đình, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929 (Sư đoàn 372) đang khẩn trương làm công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong dịp Tết.

 Tiếp chúng tôi, Đại tá Huỳnh Phượng Hoàng - Trung đoàn trưởng, cho biết: “Năm nay, được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ trực ban SSCĐ, Trung đoàn đã chuẩn bị kỹ về lực lượng và công tác bảo đảm. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929 khẳng định sự nỗ lực phấn đấu trong huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua…”.
Trung đoàn 929 (Sư đoàn 372): làm chủ những cánh bay
Biên đội Su-22 của Trung đoàn 929 cất cánh thực hành
bắn, ném tại Trường bắn Như Xuân (Thanh Hóa).

Theo đồng chí Trung đoàn trưởng, năm 2017, trong điều kiện máy bay, trang bị kỹ thuật qua nhiều năm sử dụng, vật tư thay thế khan hiếm, thiếu đồng bộ, dễ phát sinh hỏng hóc, đơn vị đã thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có huấn luyện bay đêm lần đầu tiên trên máy bay Su-22, thực hành bắn ném bom, đạn thật ở các địa điểm khác nhau. Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm” và tư tưởng chỉ đạo “Đổi mới, thiết thực, thận trọng, an toàn”, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm đó là huấn luyện bay đêm và thực hành bắn, ném bom, đạn thật. Ngay từ đầu năm Đảng ủy Trung đoàn đã tập trung thực hiện “3 khâu đột phá”, trong đó có “Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm an toàn bay”; lựa chọn 2 phi đội để xây dựng “điểm” về công tác huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay. Chỉ huy cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu và tổ chức huấn luyện cụ thể, tỉ mỉ, có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức huấn luyện sát thực tế với khả năng, trình độ phi công; điều kiện khí tượng, thời tiết, địa hình và các bài bay ứng dụng chiến đấu. Ưu tiên huấn luyện đào tạo chỉ huy bay và giáo viên bay ngày, đêm trong điều kiện khí tượng giản đơn và phức tạp; huấn luyện phi công bắn, ném bom, đạn thật. Trung đoàn lựa chọn những phi công đã được huấn luyện và thành thạo trong bay ngày khí tượng phức tạp và các bài bay chiến đấu để tập trung bồi dưỡng huấn luyện bay đêm và bay bắn, ném trên các loại địa hình khác nhau. Hằng tháng, hằng quý, Trung đoàn tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng từng phi công, chỉ huy, giáo viên bay, làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng; sau mỗi ban bay, duy trì nghiêm túc chế độ giảng bình, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, lịch khắc phục khuyết điểm.

Đến nay, Trung đoàn đã tổ chức bay đạt 100% kế hoạch năm; tự đào tạo được 5 chỉ huy bay và 6 giáo viên bay ngày, đêm trong điều kiện khí tượng giản đơn và phức tạp; thực hành bắn ném bom đạn thật tại trường bắn TB-2 100% phi công đạt khá, giỏi. Đặc biệt, trong dịp Hội thao bắn, ném bom cho phi công là cán bộ phi đội trở lên do Quân chủng tổ chức, đội ngũ phi công, lực lượng mặt đất đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chuyển trường đảm bảo an toàn tuyệt đối; tham gia bắn, ném đạt giải ba khối phi công phản lực.

Bên cạnh đó, Trung đoàn thường xuyên duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ công tác huấn luyện mặt đất; làm tốt việc chuẩn bị giáo án, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập. Chú trọng bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng học ngoại ngữ (Tiếng Nga) cho cán bộ, QNCN; tăng cường công tác kiểm tra, hội thao, hội thi. Song song với nhiệm vụ huấn luyện, công tác đảm bảo an toàn bay; Trung đoàn đã thường xuyên nâng cao trình độ bảo quản, sử dụng khí tài, trang bị đối với đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên; nâng cao bản lĩnh, trình độ lái và xử lý các tình huống bất trắc trên không cho phi công; thực hiện huấn luyện đâu chắc đến đó, chống tư tưởng nóng vội, chủ quan, qua loa, đại khái.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Chính ủy Trung đoàn, cho biết thêm: “Công tác huấn luyện đã nâng cao chất lượng SSCĐ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, nhất là trình độ chỉ huy bay, thực hành bay đêm, tham gia các đợt bắn, ném… là cơ sở giúp đội ngũ phi công có bản lĩnh, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chính vì thế, trong các đợt diễn tập, bay nhiệm vụ, Trung đoàn đều hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Đặc biệt trong dịp bảo vệ “Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017”, Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trực ban SSCĐ”.

Với 19 năm đảm bảo an toàn bay, nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong năm 2017 sẽ là cơ sở vững chắc để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929 tiếp tục phấn đấu vươn lên, làm chủ khí tài, trang bị, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển miền Trung, Tây Nguyên.

Bài, ảnh: LÊ HỮU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website