8 giờ:4 phút Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 , 2017

Bộ Quốc phòng Việt Nam hội đàm với Đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ

Vừa qua tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có buổi hội đàm với Đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ về xử lý chất độc hóa học dioxin tại Việt Nam. Dự buổ hội đàm có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) và cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Đoàn công tác của Hoa Kỳ do ngài Thomas Shannon - Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề chính trị làm Trưởng đoàn.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hội đàm với Đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ
Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã đánh giá về việc hợp tác xử lý ô nhiễm của chất độc hóa học dioxin tại Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời thống nhất một số nội dung liên quan. Theo đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện dự án xử lý triệt để khoảng 90.000 m3 đất, bùn ô nhiễm chất độc hóa học dioxin tại Sân bay Đà Nẵng đạt Quy chuẩn quốc gia về môi trường; làm sạch 20 héc ta đất ô nhiễm dioxin (đã bàn giao gần 19 hec ta, số còn lại sẽ bàn giao vào quý 1 năm 2018) phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của Việt Nam và USAID đã phối hợp thực hiện đánh giá mức độ ô nhiễm dioxin ở Sân bay Biên Hòa để xác định phạm vi, quy mô xử lý. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã giao cho Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ làm chủ đầu tư để thực hiện dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý ô nhiễm dioxin” phục vụ cho dự án tổng thể xử lý triệt để chất độc hóa học dioxin ở Sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dự án này trên cơ sở hợp tác và đảm bảo nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hội đàm với Đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ
Các đại biểu tham quan hình ảnh của Dự án xử lý chất độc hóa học dioxin tại Sân bay Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đã bày tỏ sự vui mừng về việc Chính phủ Hoa Kỳ đã cùng với Việt Nam thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả xử lý chất độc hóa học dioxin tại các điểm nóng trong thời gian qua; gửi lời cảm ơn đến Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc Phòng của Hoa Kỳ đã tạo điều kiện giúp đỡ Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự đối thoại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2017. Đồng thời, đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác về khắc phục hậu quả chiến tranh theo như tuyên bố chung giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước năm 2016, 2017; chỉ đạo sớm ký kết văn bản hợp tác giữa USAID với Cục Khoa học Quân sự, bản thỏa thuận viện trợ vốn (LSGA) với Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xử lý chất độc hóa học dioxin ở Sân bay Biên Hòa, Đồng Nai; thực hiện các hoạt động hợp tác để khắc phục hậu quả đối với nạn nhân chất độc da cam dioxin ở Việt Nam giúp họ ổn định cuộc sống và được điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Ngài Thomas Shannon đã vui vẻ nhận lời và hứa sẽ tích cực tác động lên Quốc Hội và Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; trước mắt phía Hoa Kỳ cam kết thông qua USAID sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam sớm thực hiện dự án xử lý chất độc hóa học dioxin ở Sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

          Tin, ảnh: HỮU LỆ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website