14 giờ:31 phút Thứ sáu, ngày 8 tháng 12 , 2017

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xuất, nhập khẩu của Quân chủng PK-KQ với các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng

Sáng 8-12, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xuất, nhập khẩu của Quân chủng với các doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng. Dự Hội nghị có Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ; đại biểu các doanh nghiệp, các đơn vị trực tiếp tham gia các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa cho Quân chủng PK-KQ.

 Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xuất, nhập khẩu của  Quân chủng PK-KQ với các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng
phát biểu khai mạc Hội nghị.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Bộ Quốc phòng, sự phối hợp có hiệu quả của các doanh nghiệp, công tác xuất, nhập khẩu hàng hóa của Quân chủng luôn được quan tâm và đi vào hoạt động có nền nếp, ngày càng đạt hiệu quả cao, hoàn thành kế hoạch Bộ Quốc phòng giao hằng năm; hàng hóa nhập khẩu có chất lượng tốt, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác. Quá trình thực hiện việc xuất, nhập khẩu luôn chấp hành hành nghiêm Pháp luật Nhà nước, giữ đúng nguyên tắc, quy chế, quy định hiện hành. Công tác triển khai kế hoạch được tiến hành chặt chẽ, đúng trình tự, nguyên tắc…

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xuất, nhập khẩu của  Quân chủng PK-KQ với các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu đã tập trung đánh giá toàn diện công tác xuất, nhập khẩu hàng hóa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng của Quân chủng trong thời gian qua; công tác phối hợp, triển khai kế hoạch xuất, nhập khẩu với các doanh nghiệp; xác định, làm rõ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, định hướng, đề xuất và thống nhất những giải pháp để khắc phục những vướng mắc, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất, nhập khẩu hàng hóa, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng của Quân chủng trong những năm tiếp theo. Các cơ quan, đơn vị cần nắm chắc thực lực và tình trạng kỹ thuật của vũ khí trang bị, vật tư hiện có; phối hợp làm tốt công tác rà soát, cân đối giữa nhu cầu sử dụng thực tế và chỉ tiêu ngân sách được phân bổ để xây dựng kế hoạch nhập khẩu sát, đúng, bảo đảm hiệu quả cao. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp nhập khẩu trong công tác trao đổi, nắm bắt thông tin về thị trường, đối tác cung cấp hàng, mở rộng thị trường cung cấp để tăng tính cạnh tranh và chủ động trong công tác bảo đảm. Duy trì nghiêm các quy định trong công tác quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm trong quá trình khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật…

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website