14 giờ:10 phút Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 , 2023

Tổng cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023 tại Sư đoàn 367

Sáng 3-11, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và một số nội dung trọng tâm công tác quân sự năm 2023 tại Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Tham gia Đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Vũ Công Hòa - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Chính trị, Cục Dân vận; các cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị. Cùng dự kiểm tra có Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ.

Tổng cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 tại Sư đoàn 367
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại Hội nghị kết luận kiểm tra.

Tổng cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 tại Sư đoàn 367
Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị kết luận kiểm tra.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe Sư đoàn 367 báo cáo tình hình hoạt động CTĐ, CTCT và một số nội dung trọng tâm công tác quân sự năm 2023; đồng thời, trực tiếp kiểm tra thực tế tại cơ quan Sư đoàn 367 và Trung đoàn Ra đa 294.

Năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 367 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế giáo dục chính trị và thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Tổ chức học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của trên. Công tác thông tin, tuyên truyền duy trì có nền nếp, chất lượng cao; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng, các cuộc vận động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tổ chức Đảng các cấp duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo đúng kế hoạch. Đơn vị cũng quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định về công tác cán bộ, công tác chính sách, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt. Tổ chức Đoàn các cấp và Hội phụ nữ cơ sở đẩy mạnh các hoạt động hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực hiện kế hoạch “Tháng Thanh niên”, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023 đạt chất lượng tốt; tổ chức hội thi cán bộ phụ nữ giỏi cấp cơ sở, Sư đoàn và tham gia hội thi cấp Quân chủng đạt giỏi…

Trong năm, Sư đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, tổ chức lực lượng trực ban chiến đấu đúng Chỉ lệnh 1272/CL-BTL ngày 17-4-2017 và Lịch trực ban chiến đấu năm 2023 của Tư lệnh Quân chủng; hệ thống văn kiện chiến đấu được bổ sung, hiệu chỉnh theo đúng quy định; duy trì nghiêm nền nếp luyện tập sở chỉ huy, luyện tập các phương án chiến đấu; công tác huấn luyện được duy trì, tổ chức khoa học, chặt chẽ, đúng, đủ thời gian, nội dung, chương trình.

Tổng cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 tại Sư đoàn 367
Đoàn kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ,CTCT tại cơ quan Sư đoàn 367.

Tổng cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 tại Sư đoàn 367
Đoàn kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 294.

Tổng cục Chính trị kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 tại Sư đoàn 367
Đoàn kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện CTĐ,CTCT tại Trung đoàn 294.

Kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đã ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động CTĐ, CTCT và một số nội dung trọng tâm công tác quân sự của Sư đoàn 367 trong năm 2023. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Sư đoàn phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, tổ chức tốt việc tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đổi mới công tác giáo dục bảo đảm phù hợp, hiệu quả, quản lý chặt chẽ tư tưởng, quản lý con người, các mối quan hệ xã hội, không để tư tưởng tiêu cực nảy sinh, chú trọng bồi dưỡng nâng cao ý thức trách nhiệm của quân nhân; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ việc ra nghị quyết lãnh đạo năm 2024; lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các đơn vị sáp nhập, tổ chức lại; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính tri nội bộ, tích cực phòng gian, bảo mật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị, quản lý chặt chẽ việc quân tham gia mạng Internet và mạng xã hội; tích cực phối hợp nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền đặc biệt; quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục rà soát bổ sung, kiện toàn hệ văn kiện chiến đấu sát với tình hình thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website