18 giờ:11 phút Thứ bảy, ngày 16 tháng 12 , 2017

Khánh thành địa điểm “Lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến”

Chiều 16-12, tại Trận địa Phú Thụy (Gia Lâm, Hà Nội), Sư đoàn 361 phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao (Thành phố Hà Nội) đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành địa điểm “Lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến” tại 4 trận địa tên lửa đã lập công xuất sắc, trực tiếp bắn rơi máy bay B-52 của đế quốc Mỹ giai đoạn 1965-1972, đặc biệt là trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội, tháng 12-1972, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Dự lễ khánh thành có Đại tá Trần Ngọc Quyến - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ; Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Phiệt  - nguyên Phó Tư lệnh về chính trị Quân chủng; đồng chí Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội; đại biểu Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); đại biểu Bảo tàng PK-KQ (Cục Chính trị Quân chủng); lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 361; đại biểu Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn; đại biểu các cơ quan, ban, ngành Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 361 và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 65, Trung đoàn 236.

Khánh thành địa điểm “Lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến”
Các đại biểu cắt băng khánh thành địa điểm
“Lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến” tại Trận địa Phú Thụy.

Khánh thành địa điểm “Lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến”
Tiết mục văn nghệ chào mừng của Sư đoàn 361.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, sự đồng thuận, ủng hộ giúp đỡ của chính quyền và nhân dân các địa phương, Sư đoàn 361 đã phối hợp với Ban Quản lý Di tích và Danh thắng, Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hà Nội tiến hành khảo sát, xây dựng, gắn biển địa điểm “Lưu niệm sự kiện Cách mạng kháng chiến” tại 4 trận địa tên lửa đã lập công xuất sắc, trực tiếp bắn rơi máy bay B-52 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gồm: Trận địa Đại Đồng (xã Đại Mạch, huyện Đông Anh); Trận địa Thượng Thụy (xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức); Trận địa Phú Thụy (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm) và trận địa Thanh Mai (xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai). Sau 2 tháng thi công, với tinh thần trách nhiệm cao, các công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng tốt.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Đại tá Phạm Chí Thành - Chính ủy Sư đoàn 361 nhấn mạnh: Việc xây dựng các địa điểm “Lưu niệm sự kiện Cách mạng kháng chiến” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa"; nhằm ghi dấu những thành tích, chiến công to lớn của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn, đặc biệt là các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng chí Chính ủy Sư đoàn đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn làm tốt công tác bảo vệ, gìn giữ, để các địa điểm này thực sự là "địa chỉ đỏ", là nơi tổ chức thăm quan, học tập, giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website