15 giờ:10 phút Thứ hai, ngày 25 tháng 12 , 2017

Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức phiên họp cuối năm 2017

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức phiên họp cuối năm 2017. Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại biểu, thủ trưởng cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Đảng ủy Quân chủng và một số các đồng chí là Bí thư cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Quân chủng PK-KQ. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức phiên họp cuối năm 2017
Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTW,
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2018; ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 gắn với kiểm điểm tập thể Đảng ủy Quân chủng năm 2017 và kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với các đồng chí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Quân chủng; ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo bảo đảm vật tư, khí tài cho các loại VKTBKT trong Quân chủng và Quy chế lãnh đạo mua sắm VKTBKT của Đảng ủy Quân chủng (sửa đổi, bổ sung); sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18 ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong Quân chủng giai đoạn hiện nay.

Năm 2017, Đảng ủy Quân chủng đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt và hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều nội dung quan trọng về công tác Phòng không nhân dân; Không quân toàn quân; quản lý vùng trời (QLVT); quản lý điều hành bay (QLĐHB) chặt chẽ, hiệu quả. Thực hiện nhiệm vụ SSCĐ; QLVT, QLĐHB nghiêm túc. Chỉ đạo đổi mới và có những bước đột phá mạnh mẽ nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ kịp thời, hiệu quả. Công tác đối ngoại được tăng cường và đi vào chiều sâu; công tác hậu cần, kỹ thuật, kinh tế và các mặt công tác khác đã có những đột phá và đạt kết quả tốt. Đảng bộ Quân chủng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn Quân chủng ổn định. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, Đảng ủy Quân chủng xác định: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp chiến lược về quân sự, quốc phòng, kịp thời xử lý đúng đắn, có hiệu quả các tình huống, nhất là tình huống trên không; không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết, đề án của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Chính phủ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phấn đấu không có tổ chức đảng yếu kém; không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tập trung xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ ngày càng cao. Thực hiện có hiệu quả CTĐ, CTCT, công tác hậu cần, kỹ thuật, công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân, Không quân toàn quân và các mặt công tác khác...

Đảng ủy Quân chủng PK-KQ tổ chức phiên họp cuối năm 2017
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng kết luận Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2017 của Đảng ủy Quân chủng, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu: Trong năm 2018, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; dự báo, nắm chắc tình hình, nghiên cứu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời các tình huống, không để Tổ quốc bị bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống trên không, nhất là hướng biển, đảo; quán triệt, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quân sự; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Xây dựng mối đoàn kết thống nhất thực chất từ Đảng ủy Quân chủng đến cấp ủy các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website