12 giờ:28 phút Thứ sáu, ngày 12 tháng 8 , 2016

Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ V (2016 - 2021)

Ngày 12-8, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ V (2016 - 2021). Dự Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Phạm Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thượng tá Nguyễn Thị Oanh - Phó Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội cùng 141 đại biểu đại diện cho 108 Hội Phụ nữ cơ sở và 3.787 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn Quân chủng.

 Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ V (2016 - 2021)Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ V (2016 - 2021)

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 Trong 5 năm qua, các tổ chức Hội Phụ nữ luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, Thủ trưởng Cục Chính trị cùng với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ từ năm 2011-2016 có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đạt hiệu quả cao trên nhiều mặt. 100% các Hội Phụ nữ trong toàn Quân chủng phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Quân chủng PK-KQ tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cán bộ, hội viên phụ nữ Quân chủng luôn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người con trong gia đình; cùng với các thành viên thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Đề án “5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”; thực hiện tiêu chí xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng; các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” và “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn” ngày càng được nhân rộng. Qua 5 năm, có hơn 200 lượt tập thể và 369 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ Quân chủng được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng cục Chính trị và Quân chủng tặng bằng khen về công tác phụ nữ và công tác “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ V (2016 - 2021)

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ V (2016 - 2021)

Các tổ chức quần chúng của Quân chủng tặng hoa, chúc mừng Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ V (2016 - 2021)

Đồng chí Chính ủy Quân chủng trao đổi với các đại biểu dự Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ V (2016 - 2021)

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ V (2016 - 2021)

Đồng chí Chính ủy Quân chủng và đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng
và các đại biểu tham quan các mô hình, sản phẩm trưng bày tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp vào Dự thảo báo cáo Công tác phụ nữ và Phong trào phụ nữ của Quân chủng PK-KQ; thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI; Dự thảo báo cáo và Điều lệ sửa đổi, bổ sung trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời, đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần đưa Công tác phụ nữ và Phong trào phụ nữ Quân chủng PK-KQ đi vào chiều sâu, phát triển trong giai đoạn mới. Đại hội cũng đã lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI gồm 12 đồng chí (11 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết) và thông qua Chương trình hành động của Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ V (2016 - 2021)
Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân chủng PK-KQ lần thứ V (2016 - 2021)
Trước đó, vào ngày 11-8, Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu
Phụ nữ Quân chủng lần thứ V đã đến
dâng hương, báo công tại
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích K9-Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng đã biểu dương những kết quả mà cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn Quân chủng đã đạt được trên các lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ ngày càng vững mạnh. Đồng chí Chính ủy Quân chủng yêu cầu các Hội Phụ nữ trong Quân chủng tiếp tục giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy Đảng cần quán triệt sâu sắc các quan điểm cơ bản của Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới; các hoạt động của phụ nữ Quân chủng phải thường xuyên bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ, hội viên. Đồng thời, đồng chí Chính ủy Quân chủng cũng mong muốn các cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội, những thành tích của Quân chủng PK-KQ anh hùng; tích cực tham gia ý kiến xây dựng Nghị quyết Đại hội, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VI.

Tin, ảnh: ÁNH TUYẾT-BÙI ĐỨC

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website