10 giờ:23 phút Thứ tư, ngày 7 tháng 3 , 2018

Xưởng in Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2018

Sáng 7-3, Xưởng in Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đại biểu Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Công đoàn (Cục Chính trị) và toàn thể cán bộ, công nhân viên chức của Xưởng in PK-KQ.

Xưởng in Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2018
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Xưởng in Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2018
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Năm 2017, Xưởng in đã tổ chức triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ in ấn tài liệu, ấn phẩm cho các hoạt động của Quân chủng; thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, Quân đội về xuất bản, in và phát hành; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định của đơn vị; đảm bảo tốt kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả: Bảo đảm in gần 200 nghìn tờ Báo PK-KQ; 21.500 quyển/148 trang vở HSQ-BS; 4.600 quyển/64 trang Tạp chí PK-KQ; 17.000 quyển/120 trang vở huấn luyện chiến sĩ mới… và hệ thống sổ ghi chép, tài liệu, mẫu biểu xây dựng chính quy trong Quân chủng; doanh thu đạt hơn 3 tỷ đồng.

Xưởng in Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm 2018
Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020.

Năm 2018, Xưởng in xác định tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm in ấn. Tập trung xây dựng Xưởng in vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức trong đơn vị có phẩm chất, năng lực, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổ chức in ấn và phát hành kịp thời, chất lượng Báo PK-KQ, vở huấn luyện chiến sĩ mới, vở HSQ-BS, Tạp chí PK-KQ, tài liệu, sổ sách, mẫu biểu trong toàn Quân chủng bảo đảm đúng quy cách, chất lượng, tiến độ...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Mai Văn Tiến biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Xưởng in đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng yêu cầu trong thời gian tới, Xưởng in cần chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm Pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, bảo đảm an toàn trong các hoạt động, nhất là an toàn trong phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông. Tiếp tục củng cố cảnh quan môi trường, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; tăng cường xây dựng mối đoàn kết trong đơn vị; phát huy dân chủ trong mọi hoạt động, đặc biệt là dân chủ về kinh tế đời sống, xây dựng Chi bộ TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ, nhân viên yêu nghề, yên tâm, gắn bó với đơn vị, có ý chí phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRẦN LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website