14 giờ:54 phút Thứ năm, ngày 1 tháng 8 , 2024

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nhân dân hi sinh trong trận đánh ngày 2 và 5-8-1964

Sáng 1-8, tại vùng biển Cửa Lục, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Quân chủng Hải quân và tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã chiến đấu anh dũng, hi sinh trong trận đánh ngày 2 và 5-8-1964. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; đại biểu Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên Phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân khu 3, các cựu chiến binh, anh hùng LLVT nhân dân. Đại biểu Quân chủng Phòng không - Không quân tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng, cùng các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 213, Sư đoàn 363.

Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và nhân dân hy sinh trong Chiến thắng trận đầu

Các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong trận đánh ngày 2 và 5-8-1964.

Cách đây 60 năm, ngày 2 và 5-8-1964, Hải quân nhân dân Việt Nam sau 9 năm xây dựng, lần đầu tiên ra quân chiến đấu đã dũng cảm, kiên cường đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc của đế quốc Mỹ; ngay sau khi tàu Ma-đốc bị đánh đuổi khỏi vùng biển của ta trong ngày 2-8-1964, thì đêm 4-8-1964, chính quyền Mỹ đã dựng lên cái gọi là “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”.

Ngày 5-8-1964, Tổng thống Mỹ Giôn-xơn ra lệnh cho Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương bất ngờ huy động 64 lần chiếc máy bay cất cánh từ các tàu sân bay mở cuộc tấn công mang tên “Mũi tên xuyên” đánh 3 đợt vào các mục tiêu ven biển nước ta: Đợt 1 đánh phá vào các căn cứ của ta tại Vinh - Bến Thủy (Nghệ An), Cảng Gianh, Mũi Ròn (Quảng Bình); Đợt 2 tiến đánh ra phía Bắc 2 địa điểm là Lạch Trường (Thanh Hóa), Hòn Gai - Bãi Cháy (Quảng Ninh); Đợt 3 tiếp tục quay lại đánh phá Vinh - Bến Thủy (Nghệ An), Cảng Gianh, Mũi Ròn (Quảng Bình) lần thứ hai.

Song, với tinh thần dám đánh, quyết đánh và quyết thắng, quân và dân ta, nòng cốt là Bộ đội Phòng không-Không quân và Bộ đội Hải quân đã không sợ gian khổ hi sinh, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, bẻ gãy các đợt tiến công của địch, bắn rơi 8 máy bay địch, bắn bị thương 3 chiếc khác, bắt sống 1 phi công Mỹ, làm nên chiến thắng trận đầu ngày 5-8-1964, tạo tiếng vang lớn, gây được lòng tin, sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Sau khi dâng hương, đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng trận đầu trên Bến Cửa Lục, các đại biểu đã cùng ôn lại chiến công của thế hệ cha anh đi trước, thả hoa và hạc giấy tại vùng biển Cửa Lục để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ và nhân dân đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và nhân dân hy sinh trong Chiến thắng trận đầu

Các đại biểu thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nhân dân hi sinh trong Chiến thắng trần đầu là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn", “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc ta, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tin, ảnh: CAO THANH ĐÔNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website