14 giờ:31 phút Thứ ba, ngày 13 tháng 3 , 2018

Cục Chính trị kiểm tra các đơn vị thuộc Sư đoàn 365

Ngày 13-3, Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng cùng đại diện Phòng Tuyên huấn đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị của Trung đoàn 284 và việc chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Trung đoàn 228 và Trung đoàn 291 (21-3-1958/ 21-3-2018).

Cục Chính trị kiểm tra các đơn vị thuộc Sư đoàn 365
Các thí sinh thực hành giảng bài chính trị tại Hội thi của Trung đoàn 284.

Tại Trung đoàn 284, Đại tá Mai Văn Tiến và các đại biểu đã dự lễ khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và theo dõi các thí sinh thực hành nội dung giảng bài chính trị theo chuyên đề. Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị là dịp để đội ngũ cán bộ chính trị của Trung đoàn cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm, củng cố kiến thức, kỹ năng giảng dạy chính trị. Đồng thời, thông qua hội thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm, năng lực tổ chức, quản lý công tác giáo dục chính trị của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong Trung đoàn 284.

Qua theo dõi Hội thi, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đã ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Trung đoàn 284 trong công tác chuẩn bị, Hội thi diễn ra bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định; các thí sinh đã tích cực ôn luyện và chuẩn bị tốt các nội dung thi. Đồng thời nhấn mạnh: Bên cạnh nắm vững lý luận, cán bộ giảng dạy chính trị phải thường xuyên cập nhật các thông tin mới, liên hệ sát với thực tiễn để làm cho bài giảng thêm sinh động, nhằm thu hút sự quan tâm của người học. Trên cơ sở kết quả hội thi, Trung đoàn cần tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác giáo dục chính trị của Trung đoàn, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng các tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Cục Chính trị kiểm tra các đơn vị thuộc Sư đoàn 365
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng (thứ 4 từ trái qua) và các đại biểu kiểm tra 
công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Trung đoàn 228.

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị đã kiểm tra thực tế và nghe đại diện Phòng Chính trị Sư đoàn 365 báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Trung đoàn 228 và Trung đoàn 291. Chuẩn bị cho kỷ niệm, các đơn vị đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ về hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội trại truyền thống, phát động thi đua, giao lưu gặp mặt truyền thống… Cùng với đó, các đơn vị đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để củng cố cảnh quan môi trường doanh trại, tích cực sưu tầm, bổ sung các hiện vật cho phòng truyền thống, tăng cường tranh cổ động, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền. Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức biên soạn bổ sung cuốn lịch sử truyền thống, tích cực thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị trên các phương tiện thông tin, đại chúng, góp phần cổ vũ, động viên bộ đội phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, đặc biệt đã làm tốt việc xây dựng cảnh quan môi trường; hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền sinh động, phòng đón tiếp khách, nhà truyền thống, hội trường chính quy, trang trọng; các văn bản kỷ niệm đầy đủ và đúng quy định, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tốt... Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động bổ trợ có ý nghĩa thiết thực, tổ chức lễ kỷ niệm trọng thị, tạo được niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, chiến sĩ.

Tin, ảnh: TRUNG THÀNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website