12 giờ:52 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 4 , 2018

Lữ đoàn Thông tin 26 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018

Sáng 11-4, Lữ đoàn Thông tin 26 đã tổ chức Khai mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị (GDCT) năm 2018. Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng dự chỉ đạo và phát biểu; cùng dự có đại biểu phòng, ban chức năng của Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 26.

Lữ đoàn Thông tin 26 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018 
Các đại biểu theo dõi Hội thi.
Lữ đoàn Thông tin 26 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018
Quang cảnh Hội thi.
Tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị có 26 thí sinh là chính trị viên, chính trị viên phó tiểu đoàn, đại đội; bí thư chi bộ, đảng bộ bộ phận, trợ lý chính trị các cơ quan. Các thí sinh tham dự thi sẽ thực hiện 3 nội dung chính là thi trắc nghiệm; soạn thảo nội dung giảng dạy trên phần mềm trình chiếu powerpoint và thực hành giảng dạy. Hội thi nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ GDCT; làm cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động GDCT nói riêng, giáo dục chính trị tại đơn vị nói chung. Đồng thời, là dịp để cấp ủy, chỉ huy các cấp rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

Lữ đoàn Thông tin 26 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018
Thí sinh thực hiện nội dung thi thực hành giảng bài chính trị.

Phát biểu trong buổi rút kinh nghiệm các thí sinh tham ra thi đợt đầu của Lữ đoàn Thông tin 26, Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Lữ đoàn Thông tin 26 trong quá trình chuẩn bị và tổ chức tiến hành Hội thi; Ban tổ chức điều hành Hội thi chặt chẽ, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối; Ban giám khảo thực hiện đúng quy chế của Hội thi, đánh giá khách quan, trung thực; các thí sinh có sự đầu tư về nội dung, sưu tầm được nhiều tư liệu, hình ảnh, chuẩn bị đề cương bài giảng đúng quy định; khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đề cương trình chiếu công phu, khoa học, bố cục chặt chẽ...Quá trình thực hành bài giảng, các thí sinh đã khai thác được thế mạnh của công tác giảng dạy truyền thống kết hợp với ứng dụng phần mềm trình chiếu powerpoint; kết hợp sử dụng các hình ảnh, tư liệu, nâng cao chất lượng tiếp thu những kiến thức được truyền đạt; gắn kết nhuần nhuyễn nội dung bài giảng giữa lý luận cơ bản với những kiến thức khoa học và thực tiễn tình hình đơn vị, Quân chủng, Quân đội, đất nước, khu vực và quốc tế...

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website