13 giờ:38 phút Thứ năm, ngày 3 tháng 5 , 2018

Tổng công ty ACC tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018

Trong 2 ngày 3 và 4-5, Tổng công ty ACC đã tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018. Dự Hội thi có Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; đại biểu Phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị); Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty ACC và 10 thí sinh là các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ chính trị thuộc Đảng ủy, chi bộ các công ty.

Tổng công ty ACC tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018
Đại tá Nguyễn Khắc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ACC, phát biểu tại Hội thi.

Tổng công ty ACC tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018
Phần thi giảng bài chính trị của Trung tá Phạm Văn Khảm - Bí thư Chi bộ,
Phó Giám đốc Công ty ACC 244.

Tại Hội thi, các thí sinh tham gia 3 phần thi: Thực hành giảng bài; soạn bài trình chiếu trên phần mềm powerpoint và thi nhận thức. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh đều đã đầu tư xây dựng đề cương công phu, kỹ lưỡng, thể hiện phong thái chững chạc, tự tin, cập nhật nhiều nội dung mới vào bài giảng; sử dụng thành thạo máy trình chiếu, các hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung. Nhiều thí sinh thể hiện khả năng sư phạm tốt, giọng nói truyền cảm dễ nghe, dễ hiểu; phần liên hệ thực tiễn ngắn gọn, sâu sắc, sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Đại tá Nguyễn Khắc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ACC, nhấn mạnh: Thông qua Hội thi nhằm tạo nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý công tác giáo dục chính trị của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị; giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị. Các thí sinh tham gia Hội thi lần này là cơ hội để thực hiện “học đi đôi với hành”; nắm vững các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc công tác tuyên huấn; nội dung Quy chế công tác giáo dục chính trị; những vấn đề cơ bản về nắm, phân tích, đánh giá, quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng… Đồng thời là dịp để các đồng chí cán bộ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở.

 Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website