15 giờ:53 phút Thứ ba, ngày 28 tháng 8 , 2018

Sư đoàn 367 tập huấn cho các cán bộ mới ra trường năm 2018

Ngày 27-8, Sư đoàn 367 đã khai mạc lớp tập huấn cho các cán bộ vừa tốt nghiệp từ các học viện, nhà trường trong toàn quân về đơn vị công tác năm 2018.

Sư đoàn 367 tập huấn cho đội ngũ cán bộ mới ra trường năm 2018
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ mới ra trường được học tập, nghiên cứu những kiến thức cơ bản như: Truyền thống, nhiệm vụ của Sư đoàn; tổ chức biên chế, trang bị, đội hình chiến đấu của Sư đoàn và các đơn vị; 10 chế độ sẵn sàng chiến đấu, "4 biết" trong quản lý vùng trời; quy định chế độ làm công tác chuẩn bị chiến đấu buổi sáng, buổi chiều đối với các tiểu đoàn tên lửa hoả lực, đại đội pháo phòng không, trạm ra đa; công tác tư tưởng và 100 tình huống xử lý theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; quán triệt Chỉ thị số 2345/CT-BTL ngày 25-6-2018 của Tư lệnh Quân chủng “Về việc tăng cường công tác nắm tình hình, SSCĐ, phối hợp bảo đảm ANCT-TTATXH trong tình hình mới”, Hướng dẫn số 221/HD-TM ngày 14-1-2011 của Bộ Tham mưu Quân chủng “Về thực hiện một số nội dung chủ yếu trong quy định 697/QP-BQP của Bộ Quốc phòng”; Quy định số 567/QĐ-SĐ ngày 29-6-2018 “Về huấn luyện cơ quan, phân đội trong Sư đoàn; nhiệm vụ, chỉ tiêu, chế độ tiêu chuẩn công tác hậu cần năm 2018…

Đây là hoạt động thường niên của Sư đoàn nhằm bồi dưỡng, thông tin cho các cán bộ mới ra trường những nội dung cơ bản, cần thiết liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; đồng thời là hành trang, cơ sở để các đội ngũ cán bộ mới ra trường hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, sĩ quan chỉ huy cấp phân đội.
                                                                                                                                                                                                                    Tin, ảnh: LÊ TRÍ QUÂN

              

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website