8 giờ:37 phút Thứ bảy, ngày 19 tháng 5 , 2018

Quân chủng Phòng không - Không quân khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19-5, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự Lễ khởi công có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - Anh hùng LLVTND, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng; Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng qua các thời kỳ; thủ trưởng các cơ quan Quân chủng; đại biểu một số cơ quan, đơn vị của Quân chủng khu vực phía Bắc và trên 100 đại biểu đại diện cho cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Quân chủng.

Quân chủng Phòng không - Không quân khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trung tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng,
Tư lệnh Quân chủng phát biểu tại Lễ khởi công.

Quân chủng Phòng không - Không quân khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu tham dự Lễ khởi công.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có diện tích 156m2, được xây dựng trong khuôn viên khu Nhà bia liệt sĩ PK-KQ (số 169, đường Trường Chinh, Hà Nội). Theo thiết kế, bên trong Nhà tưởng niệm là nơi trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý, ghi dấu 17 lần Bác Hồ đến thăm Quân chủng PK-KQ.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án; Ban Quản lý dự án phát huy tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện dự án; đơn vị thi công đề cao trách nhiệm, tích cực triển khai, thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quân chủng Phòng không - Không quân khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu động thổ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm có ý nghĩa sâu sắc; cùng với Nhà bia liệt sĩ PK-KQ, Tượng đài Phòng không, Tượng đài Không quân tạo thành một quần thể di tích đẹp với đầy đủ ý nghĩa cả về mặt văn hóa, kiến trúc và tâm linh. Đồng thời, đây là nơi giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ PK-KQ và nhân dân.

Tin, ảnh: ĐỨC LƯU

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website