13 giờ:58 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 6 , 2018

Cục Hậu cần PK-KQ tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi

Trong 2 ngày (13 và 14-6), Cục Hậu cần Quân chủng PK-KQ đã tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội thi có Đại tá Nguyễn Văn Xoan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần; Đại tá Hoàng Phó Mậm - Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần. Tham gia Hội thi có 6 thí sinh đến từ các Hội Phụ nữ trong Cục Hậu cần.

Cục Hậu cần PK-KQ tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi 
Đại tá Nguyễn Văn Xoan - Chính ủy Cục Hậu cần, trao thưởng cho các thí sinh đạt giải.

Tại Hội thi, các thí sinh tham gia đua tài ở 3 nội dung: Viết chuyên đề và thực hành tuyên truyền chuyên đề; viết chương trình hoạt động công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quý; trắc nghiệm. Theo đánh giá của Ban Giám khảo, hầu hết các thí sinh nắm vững nội dung cơ bản trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ, có kiến thức sâu sắc về lịch sử, văn hóa, xã hội; đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp có tính khả thi trong triển khai thực hiện công tác phụ nữ. Trong phần thực hành tuyên truyền, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và luyện tập thành thục nên các thí sinh đã tự tin làm chủ nội dung, thoát ly văn bản, diễn đạt lưu loát, liên hệ phong phú, sát với thực tiễn và tương tác tốt với khán giả. Cùng với tuyên truyền miệng, các thí sinh còn kết hợp với hình ảnh minh họa sinh động hoặc xây dựng phần thi thành tiểu phẩm vui nhộn, ấn tượng.

Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi là dịp để cán bộ, hội viên Hội phụ nữ trong Cục Hậu cần giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, phương pháp kỹ năng tuyên truyền, vận động và nghệ thuật ứng xử giao tiếp, giải quyết tốt các mối quan hệ trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng Hội phụ nữ cơ sở ngày càng vững mạnh.

Kết thúc Hội thi, cả 6 thí sinh đều được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận “Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi Cục Hậu cần năm 2018”. Giải nhất thuộc về Thiếu úy CN Vũ Thị Phương Thanh - Ủy viên BCH Hội Phụ nữ Viện Y học PK-KQ; giải nhì thuộc về Trung tá CN Trương Thị Thu Sang - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Ban Hành chính - Hậu cần; giải ba thuộc về Thiếu tá CN Lê Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Viện Y học PK-KQ và Đại úy CN Nguyễn Thị Chín - Chủ tịch Hội Phụ nữ Kho K10.

Tin, ảnh: QUỲNH VÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website