13 giờ:40 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 8 , 2018

Bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị cấp toàn quân năm 2018

Sáng 10-8, tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đã bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị (GDCT) cấp toàn quân năm 2018. Dự bế mạc có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN.

Bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị cấp toàn quân năm 2018
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN
trao bằng khen cho các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi.

Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị cấp toàn quân năm 2018 diễn ra tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, từ ngày 6 đến 10-8. Tham dự Hội thi có 99 thí sinh là các cán bộ chính trị cấp trung, lữ đoàn, cấp tiểu đoàn, đại đội và các chức danh tương đương có thành tích cao trong hội thi cấp đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng; trong đó có 4 thí sinh nữ. Quân chủng Phòng Không - Không quân có 3 thí sinh tham gia Hội thi.

Tại Hội thi, các thí sinh tham gia tranh tài qua 3 phần thi: Một là, thi kiến thức với những nội dung cơ bản của cán bộ GDCT ở đơn vị cơ sở như: Các văn kiện, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác GDCT; mỗi thí sinh trả lời 50 câu hỏi bằng phương pháp trắc nghiệm. Hai là, thí sinh trực tiếp soạn thảo một nội dung của bài giảng trình chiếu trên máy tính theo yêu cầu của đề bài. Ba là, thí sinh thực hành giảng bài chính trị có sử dụng trình chiếu với phương pháp dạy học tích cực và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Điểm mới trong hội thi lần này là đội ngũ cán bộ GDCT trong toàn quân đã khai thác và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại vào quá trình GDCT; tích cực sưu tầm, khai thác, xử lý thông tin mạng để bổ sung tư liệu, số liệu làm phong phú nội dung bài giảng. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần thi đua, quyết tâm cao, các thí sinh đã hoàn thành tốt các phần thi, 100% thí sinh đạt khá, giỏi.

Phát biểu bế mạc hội thi, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các thí sinh tham dự Hội thi; đồng thời khẳng định: Hội thi cán bộ GDCT cấp toàn quân năm 2018 đã hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; để lại ấn tượng sâu sắc với mỗi cán bộ và thí sinh tham gia hội thi. Hội thi đã đánh giá đúng thực trạng chất lượng cán bộ GDCT; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý công tác GDCT của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và năng lực GDCT cho đội ngũ cán bộ ở đơn vị cơ sở; kịp thời phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo; từ đó, từng bước nâng cao chất lượng công tác GDCT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thiết thực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã tặng bằng khen đối với các thí sinh đoạt giải nhất, giải nhì, giải ba (4 thí sinh đạt giải nhất gồm: Thượng tá Nguyễn Ngọc Phương - Phó Chính ủy Lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc; Trung tá Lâm Tiến Dũng - Chính ủy Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2; Đại úy Nguyễn Thông - Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4; Đại úy Phạm Tuấn Hiệp - Chính trị viên Tàu Kiểm ngư 369, Đội 4, Chi đội Kiểm ngư số 3, Vùng 3, Quân chủng Hải quân). Quân chủng Phòng không-Không quân có 2 thí sinh đạt giải (Đại úy Trương Quang Hiệp - Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 123, Trung đoàn 93, Sư đoàn 367 đoạt giải nhì; Trung tá Đặng Bá Thành - Chính ủy Trung đoàn 218, Sư đoàn 361 đoạt giải ba).

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website