10 giờ:18 phút Thứ ba, ngày 14 tháng 8 , 2018

Quân chủng PK-KQ tập huấn nghiệp vụ kiểm soát quân sự và canh phòng

Sáng 14-8, tại Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát quân sự (KSQS) và canh phòng năm 2018. Dự và chỉ đạo tập huấn có Đại tá Nguyễn Xuân Hải - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng; Đại tá Lương Đại Phong - Trưởng phòng Điều lệnh, Cục Quân huấn, Bộ tổng Tham mưu QĐNDVN và 170 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng PK-KQ tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát quân sự và canh phòng năm 2018
Đại tá Nguyễn Xuân Hải - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, phát biểu khai mạc tập huấn.

Quân chủng PK-KQ tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát quân sự và canh phòng năm 2018
Các đại biểu tập huấn nội dung Điều lệnh đội ngũ.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu sẽ được học tập các nội dung về điều lệnh đội ngũ; quy định tổ chức nghi lễ trong Quân đội; nghiệp vụ KSQS; nghiệp vụ công tác canh phòng. Trong đó, tập trung thống nhất các động tác chào, chào báo cáo; động tác đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi, đi nghiêm, đang đi đều chuyển sang đi nghiêm nhìn bên phải chào, đang đi nghiêm chuyển sang đi đều thôi chào; thống nhất động tác khám súng, mang, treo, đeo, xuống súng; thống nhất động tác trao, nhận thưởng; quy định công tác KSQS; tổ chức biên chế, trang bị, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của KSQS; hình thức hoạt động KSQS và phương pháp xử lý vụ việc vi phạm; thực hành KSQS, động tác chỉ, dẫn đường; động tác thực hành dẫn, đổi, bàn giao gác; kiểm tra người và phương tiện, hàng hóa ra vào cổng gác...

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Xuân Hải - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, nghiên cứu, quán triệt tốt nội dung tập huấn để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; tích cực, chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; sau khi về đơn vị cần tổ chức quán triệt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ và triển khai thực hiện trong toàn đơn vị; góp phần xây dựng đơn vị chính quy, thống nhất và an toàn.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website