13 giờ:26 phút Thứ ba, ngày 19 tháng 1 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các nhà máy, kho khu vực phía Nam

Trong hai ngày (18 và 19-1), Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không- Không quân (PK-KQ) do Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chúc Tết các Nhà máy A29, A41, A42 và Kho K334 (Cục Kỹ thuật).

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các nhà máy, kho khu vực phía Nam
Thiếu tướng Bùi Anh Chung- Phó Tư lệnh Quân chủng kết luận kiểm tra tại Nhà máy A42.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các nhà máy, kho khu vực phía Nam
Thiếu tướng Bùi Anh Chung tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, CN&VCQP tại Nhà máy A29.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết các nhà máy, kho khu vực phía Nam
Đoàn công tác kiểm tra công tác bảo dưỡng vật chất PCCC tại Kho K334.

Tại các đơn vị, sau khi nghe lãnh đạo chỉ huy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đoàn công tác đã tập trung kiểm tra việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của trên; phương châm đón tết của Quân chủng; việc tổ chức canh trực SSCĐ bảo vệ Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; công tác phòng chống cháy nổ cũng như các mặt bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng(CN&VCQP) vui xuân đón Tết.

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên; tiến hành có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, CN&VCQP; xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng canh trực SSCĐ sát với tình hình nhiệm vụ; làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm cho bộ đội vui xuân, đón Tết theo phương châm của Quân chủng.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Bùi Anh Chung biểu dương tinh thần tích cực, chủ động của các đơn vị trong quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc duy trì nền nếp chế độ SSCĐ, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu; tổ chức duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, CN&VCQP trong dịp Tết.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đã trao quà tết và gửi lời chúc mừng năm mới của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, CN&VCQP các Nhà máy A29, A41, A42  và Kho K334.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website