17 giờ:51 phút Thứ năm, ngày 2 tháng 1 , 2020

Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam thăm và chúc Tết tại Trung đoàn 238 và Trung đoàn 240

Chiều 2-1, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 238 và Trung đoàn 240 (Sư đoàn 363). Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ); thủ trưởng một số cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng PK-KQ và Sư đoàn 363.

Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam thăm và chúc Tết tại Trung đoàn 238 và Trung đoàn 240 
Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam thăm và chúc Tết tại Trung đoàn 238.

Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam thăm và chúc Tết tại Trung đoàn 238 và Trung đoàn 240
Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình thăm và chúc Tết tại Trung đoàn 240.

Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam thăm và chúc Tết tại Trung đoàn 238 và Trung đoàn 240
Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu tham quan cảnh quan môi trường tại khối cơ quan Trung đoàn 240.

Tại các đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 238 và Trung đoàn 240 đã báo cáo Đoàn tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và công tác quán triệt các chỉ thị, kế hoạch SSCĐ, công tác đảm bảo tiêu chuẩn, chế độ và chính sách hậu phương Quân đội trong dịp Tết Canh Tý- 2020. Theo đó, các đơn vị đã duy trì tốt chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ, chủ động trong công tác chuẩn bị mọi mặt cho thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ dịp Tết và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Trung đoàn 238 và Trung đoàn 240; đồng thời trao quà và gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu trong thời gian tới, Sư đoàn 363 và các đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ, đảm bảo an toàn trong các hoạt động trong dịp Tết nguyên đán; tăng cường công tác nắm và quản lý, động viên tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; đảm bảo đúng, đủ tiêu chuẩn chế độ Tết cho bộ đội, tổ chức tốt các hoạt động vui chơi lành mạnh đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tích cực làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020; đặc biệt là làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: THÁI SƠN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website