13 giờ:51 phút Thứ sáu, ngày 31 tháng 8 , 2018

Bộ Tham mưu PK-KQ tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Ngày 31-8, Bộ Tham mưu PK-KQ đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018. Dự Đại hội có Đại tá Lê Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng; Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu; đại biểu chính quyền địa phương và các đại biểu là cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT của Bộ Tham mưu giai đoạn 2013-2018.

Bộ Tham mưu PK-KQ tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018
Đại tá Lê Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu phát biểu tại Đại hội.

5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT của Bộ Tham mưu đã luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; bám sát thực tiễn nhiệm vụ, có nhiều đổi mới, phát huy tốt hiệu quả và là động lực trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2013-2018, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu và các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác TĐKT và Phong trào TĐQT. Cấp ủy các cấp xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy chế lãnh đạo công tác TĐKT và triển khai hoạt động đồng bộ, có nền nếp, thực hiện đúng nguyên tắc; cơ quan chính trị, hội đồng, tổ TĐKT các cấp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ với hiệu quả ngày càng cao. Thông qua thực hiện công tác TĐKT và Phong trào TĐQT đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD…
Bộ Tham mưu PK-KQ tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018
Các đại biểu tham quan mô hình, sản phẩm trưng bày tại Đại hội.

Từ năm 2013 đến nay, Bộ Tham mưu luôn dẫn đầu khối thi đua các cơ quan Quân chủng; được nhận 01 Cờ thi  đua của Thủ tướng Chính phủ, 02 Cờ thi đua Bộ Quốc phòng, 01 Cờ thi đua của Tư lệnh Quân chủng; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công Hệ thống cảnh giới bảo vệ vùng trời quốc gia VQ1-M. Năm 2017, Bộ Tham mưu có 1 tập thể (VQ2) được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; có 12 lượt tập thể, 36 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng các giai đoạn 2013-2015; 2015-2017; 88 lượt tập thể được tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen trên các mặt công tác.

Phát biểu kết luận tại Đại hội, Đại tá Lê Hồng Sơn đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà các tập thể, cá nhân đạt được trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TĐKT và Phong trào TĐQT; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; kịp thời bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế của hội đồng, tổ TĐKT; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên và cơ quan chính trị các cấp trong thực hiện Phong trào TĐQT; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt, cá nhân điển hình tiên tiến; gắn thực hiện Phong trào TĐQT với thực hiện các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động…

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website