21 giờ:8 phút Thứ sáu, ngày 21 tháng 9 , 2018

Họp Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc

Sáng 21-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức ra mắt Tổ công tác liên ngành của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tham gia giữ gìn hòa bình Liên Hợp quốc và tổ chức phiên họp đầu tiên của Tổ công tác. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc chủ trì phiên họp. Tham gia phiên họp có đại biểu các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Ngoại giao, Tài chính và các ban, ngành của Trung ương theo chức năng được phân công thực hiện.

Việt Nam chính thức có Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ tham gia giữ gìn hòa bình Liên hiệp quốc 
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nội dung triển khai nhiệm vụ, công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành và triển khai các hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc mà Việt Nam tham gia trong thời gian tới. Đồng thời ra mắt và phổ biến quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành gồm 15 thành viên, do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh làm Tổ trưởng; 4 tổ phó là lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an). Văn phòng thường trực là Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Thực hiện nhiệm vụ quốc tế vì hòa bình chung cho nhân loại của Liên Hợp quốc, đến nay, sau gần 5 năm, Việt Nam đã từng bước triển khai lực lượng theo lộ trình trong Đề án tổng thể mà Bộ Chính trị đã phê duyệt năm 2012, trong đó đáng chú ý là việc đã triển khai thành công nhiều sĩ quan tham gia các vị trí cá nhân tại 2 Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.

Việt Nam chính thức có Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ tham gia giữ gìn hòa bình Liên hiệp quốc
Quang cảnh buổi ra mắt.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là công tác phối hợp chặt chẽ, kịp thời nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà Tổ công tác phân công. Tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực từ cộng đồng quốc tế đối với việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế tham gia đưa tin về sự kiện quan trọng này.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website