13 giờ:30 phút Thứ tư, ngày 2 tháng 1 , 2019

Thể thao Việt Nam 2018

Tháng 1-2018, đội tuyển U.23 Quốc gia thi đấu thăng hoa, giành ngôi á quân Giải vô địch bóng đá U.23 châu Á 2018 ở Thường Châu-Trung Quốc, giải đấu đánh dấu màn ra mắt thành công của HLV trưởng Park Hang-seo.

 5 sự kiện nổi bật
Thể thao Việt Nam 2018
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón, khen thưởng thầy trò HLV Park Hang-seo sau khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

1- Các đội tuyển bóng đá Việt Nam thành công rực rỡ

Tháng 9, đội Olympic Việt Nam gây tiếng vang châu lục, khi xếp hạng 4 ở ASIAD và khép lại năm 2018 thành công bằng ngôi vô địch AFF Cup-chiếc cúp mà người hâm mộ Việt Nam đã mong chờ 10 năm, kể từ lần đầu đội tuyển Việt Nam đăng quang vào năm 2008.

2- Đoàn thể thao Việt Nam giành 4 HCV ở ASIAD 2018

Tại ASIAD 2018, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 352 VĐV, thi đấu ở 32 môn và phân môn. Trước khi lên đường, đoàn đề ra chỉ tiêu giành ít nhất 3 HCV, trong đó có 1 HCV ở môn Olympic. Kết thúc ASIAD 2018, đoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu khi giành 4 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ, xếp hạng 17 toàn đoàn. 4 HCV của đoàn thể thao Việt Nam ở: Đua thuyền Rowing 4 nữ hạng nhẹ (Tạ Thanh Huyền, Hồ Thị Lý, Phạm Thị Thảo, Lường Thị Thảo), nhảy xa (Bùi Thị Thu Thảo), Pencak Silat (Nguyễn Văn Trí, hạng dưới 95kg; Trần Đình Nam, hạng dưới 75kg).

Thể thao Việt Nam 2018
Đội nữ đua thuyền Rowing hạng nhẹ giành HCV ở ASIAD 2018. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

3- Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Diễn ra ở Hà Nội và Hòa Bình (đua xe đạp địa hình), Nha Trang (bóng chuyền bãi biển), Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII kéo dài từ ngày 15-11 đến 10-12, thu hút hơn 7.000 VĐV thuộc 65 đơn vị, tỉnh, thành phố, ngành đua tranh 743 bộ huy chương của 36 môn thể thao. Tại đại hội, các VĐV phá 199 kỷ lục, trong đó 151 kỷ lục đại hội, 48 kỷ lục quốc gia. Kết thúc đại hội, đoàn chủ nhà Hà Nội xếp đầu bảng tổng sắp huy chương với 176 HCV, 149 HCB, 139 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp hạng nhì toàn đoàn với 118 HCV, 101 HCB, 103 HCĐ. Đoàn Quân đội với 59 HCV, 61 HCB, 86 HCĐ, xếp hạng 3 toàn đoàn.

4- Hà Nội quyết định đăng cai một chặng Giải đua xe công thức 1 (F1)

Đầu tháng 11, TP Hà Nội công bố quyết định đăng cai một chặng của Giải đua xe công thức 1 (F1), trong thời gian 10 năm. Thời gian tổ chức giải đua đầu tiên dự kiến vào tháng 4-2020. Sau khi cân nhắc nhiều đề xuất cũng như từ sự tư vấn của Công ty sở hữu giải đua Liberty Media, chặng đua F1 ở Hà Nội sẽ diễn ra ở khu trung tâm thể thao Mỹ Đình. Sự kiện này được kỳ vọng là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Hà Nội với bạn bè quốc tế.

 5- Hơn 7,5 triệu lượt người tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 

Theo thống kê của Ban tổ chức, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 thu hút tới 7,5 triệu lượt người tham gia-một con số kỷ lục. Có kết quả trên là nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước. 

Thể thao Việt Nam 2018
Hoa hậu Kỳ Duyên tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2018. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 còn góp phần tuyên truyền xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.  

****

5 vận động viên xuất sắc

1- Nguyễn Quang Hải (bóng đá)

Năm 2018 kết thúc cùng nhiều kỷ niệm ngọt ngào với tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Không chỉ đóng góp công sức giúp CLB Hà Nội vô địch V-League, Quang Hải còn tỏa sáng cùng đội tuyển U.23 Việt Nam giành ngôi á quân U.23 châu Á, đội Olympic Việt Nam đứng top 4 ở ASIAD và cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup. Trong cuộc đua danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018, Quang Hải đã giành chiến thắng với tỷ lệ bầu chọn vượt trội. Với phong độ xuất sắc, Quang Hải mới đây còn được lọt vào danh sách đề cử cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018”.

Thể thao Việt Nam 2018
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018. Ảnh: KIỆT TRẦN.

 

2- Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh)

Sau thất bại đáng tiếc ở ASIAD 2014 và nỗ lực khổ luyện, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo đã hoàn thành giấc mơ chinh phục thành công tấm HCV tại ASIAD 2018. Thành tích 6,55m chưa phải là thông số tốt nhất trong sự nghiệp của Thu Thảo, nhưng chị vẫn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh tại đại hội. Trước đó tại Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2018, Thu Thảo cũng xuất sắc giành HCV với thành tích 6,20m. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1,65m, đổi lại Thu Thảo có sức bật tốt và tinh thần tập luyện không ngừng. 

Thể thao Việt Nam 2018
Cú nhảy đoạt Huy chương Vàng của vận động viên Bùi Thị Thu Thảo. Ảnh: MINH CHIẾN..

 

3-Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội)

Năm 2018 đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của cậu bé làng chài Nguyễn Huy Hoàng. Sau khi giành HCĐ nội dung bơi 800m tự do ASIAD 18, Huy Hoàng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành HCB nội dung bơi 1.500m tự do của đại hội với thành tích 15 phút 01 giây 63. Chưa hết, tại Olympic trẻ 2018, Huy Hoàng đã xuất sắc giành HCV ở nội dung bơi 800m tự do. Ở tuổi 18, tương lai của Huy Hoàng vẫn còn rộng mở phía trước và nếu được đầu tư tập luyện, tập huấn thì sự nghiệp của kình ngư này sẽ còn thăng tiến hơn nữa.

Thể thao Việt Nam 2018
Kình ngư trẻ Nguyễn Huy Hoàng tỏa sáng trên đường đua xanh ở ASIAD 18. Ảnh: MINH CHIẾN..

4-Nguyễn Văn Trí (Pencak Silat)

Tại ASIAD 2018, khi nhiều đồng đội của mình bị xử ép thì võ sĩ Nguyễn Văn Trí đã giúp đội tuyển Pencak Silat khai thông bế tắc với tấm HCV nội dung đối kháng hạng cân dưới 95kg.

Thể thao Việt Nam 2018
Võ sĩ Nguyễn Văn Trí . Ảnh: MINH CHIẾN

Ở chung kết, Văn Trí đã không cho đối thủ người Malaysia Yaacob Mohd Khaizul một cơ hội nào khi xuất sắc thắng 5-0. Thực tế, sở trường của Văn Trí là thi đấu đối kháng ở hạng cân dưới 90kg, nhưng do tính toán của ban huấn luyện mà anh phải tăng thêm 5kg để thi đấu ở hạng cân dưới 95kg.

 5-Phạm Thị Thảo (Rowing)

Việc 4 tay chèo Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo giúp đội nữ đua thuyền Rowing hạng nhẹ Việt Nam giành HCV ASIAD 2018 là thành tích ngoài mong đợi của thể thao Việt Nam. Ở đội tuyển Rowing Việt Nam, Phạm Thị Thảo được ví  là “máy gặt vàng” số một với bộ sưu tập danh hiệu đáng nể.

Thể thao Việt Nam 2018
 Phạm Thị Thảo (bên phải) được đánh giá là tay chèo xuất sắc nhất Đông Nam Á. Ảnh: TÙNG LÊ.

VĐV sinh năm 1989 này từng không hứng thú với môn chèo thuyền vì lý do không biết bơi, nhưng rốt cuộc cô đã gắn bó và đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ở môn Rowing. Trong thành công của đội tuyển Rowing Việt Nam tại ASIAD 2018, Phạm Thị Thảo đóng vai trò quan trọng, là điểm tựa giúp các đồng đội thi đấu tự tin để tạo kỳ tích.

Theo qdnd.vn
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website