12 giờ:27 phút Thứ tư, ngày 4 tháng 9 , 2019

Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Ngày 4-9, tại Hà Nội, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (4-9-1969/4-9-2019). Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng tới dự và phát biểu.

 Cùng dự Lễ kỷ niệm có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân -  nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Tư lệnh Quân chủng Không quân; Trung tướng Lê Quý Đạm - Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật QĐND Việt Nam; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ qua các thời kỳ; thủ trưởng, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại Cục Kỹ thuật.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Cục Kỹ thuật đã được Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen và chúc mừng.

Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống
Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng  
phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ.

Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống
Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.

50 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Cục Kỹ thuật đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về bảo đảm VKTBKT; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, bảo đảm tốt VKTBKT cho các đơn vị chiến đấu, góp phần quan trọng vào những chiến công chói lọi của Quân chủng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” ngày nay.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng, Trung tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng đã ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc và sự trưởng thành, lớn mạnh của Cục Kỹ thuật trong suốt 50 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: “Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay có sự phát triển mới, đặt ra những yêu cầu rất cao đối với Ngành Kỹ thuật. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Cục Kỹ thuật cần tiếp nối và phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, xây dựng Cục luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), khả năng bảo đảm toàn diện VKTBKT và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao. Để làm được như vậy, trước tiên Cục Kỹ thuật phải tăng cường quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tích cực bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng và chuyên môn giỏi, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTƯ, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Bắt nhịp kịp thời với xu thế của thời đại và Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chủ động, sáng tạo, tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”... phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website