21 giờ:38 phút Thứ ba, ngày 17 tháng 9 , 2019

Đoàn cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào thăm và trao đổi chuyên môn tại Quân chủng

Ngày 17-9, Đoàn cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào do Đại tá Vị-la-tu Vo-la-chít - Cục phó Cục Tổng hợp-Kế hoạch làm trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chủ trì buổi đón tiếp Đoàn.

Đoàn cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào thăm và trao đổi chuyên môn tại Quân chủng
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng tặng quà lưu niệm
cho Đoàn cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào
.
Đoàn cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào thăm và trao đổi chuyên môn tại Quân chủng
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng chụp ảnh lưu niệm với
Đoàn cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào.

Đoàn cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào thăm và trao đổi chuyên môn tại Quân chủng
Đoàn cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào chụp ảnh lưu niệm với
đại diện cơ quan chức năng Quân chủng và Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

 Tại buổi đón tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng đã giới thiệu khái quát về truyền thống 55 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân chủng; đồng thời thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng hiện nay.

Tiếp đó, Đoàn đã có buổi trao đổi chuyên môn với Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng và tham quan thực tế công tác bảo mật, lưu trữ của Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân chủng.

Phát biểu tại buổi đón tiếp và trao đổi chuyên môn, Đại tá Vị-la-tu Vo-la-chít bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã dành cho đoàn sự đón tiếp thắm tình anh em và khẳng định: Dù có khó khăn đến đâu, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam, trong đó có Bộ đội PK-KQ vẫn luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân Lào anh em. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Lào để giành lại độc lập cho đất nước cũng như giai đoạn phát triển hiện nay, nhân dân các dân tộc Lào không bao giờ quên được ân tình của dân tộc Việt Nam, trong đó co Bộ đội PK-KQ và mong muốn, tình cảm ấy luôn được gìn giữ, phát huy.

Tin, ảnh: NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website