10 giờ:13 phút Thứ tư, ngày 9 tháng 10 , 2019

Quân chủng Phòng không-Không quân kiểm tra Nhà máy A41 và Trung đoàn 935

Trong 2 ngày (8 và 9-10), Đoàn kiểm tra của Quân chủng Phòng không-Không quân do Thiếu tướng Bùi Anh Chung - Phó Tư lệnh Quân chủng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 tại Nhà máy A41, Cục Kỹ thuật và Trung đoàn 935, Sư đoàn 370.

Quân chủng kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 tại Nhà máy A41 và Trung đoàn 935 
Thiếu tướng Bùi Anh Chung kết luận sau kiểm tra tại Trung đoàn 935, Sư đoàn 370.
Quân chủng kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 tại Nhà máy A41 và Trung đoàn 935
Thiếu tướng Bùi Anh Chung kiểm tra tại Nhà máy A41, Cục Kỹ thuật.

Tại Nhà máy A41, sau khi nghe lãnh đạo Nhà máy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng đợn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó, Đoàn đã đi sâu kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh; việc chấp hành kỷ luật công nghệ, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ (PCCN)... Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2019, Nhà máy A41 cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ; thường xuyên duy trì nghiêm kỷ luật công nghệ, kỷ luật lao động; bảo đảm tốt vệ sinh an toàn lao động và PCCN, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

Tại Trung đoàn 935, sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019, Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện trên 4 mặt công tác: Tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 935 đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ trực ban SSCĐ thường xuyên và tăng cường; tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện phù hợp với tình hình đơn vị, lấy huấn luyện cơ bản làm trọng tâm, huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt; tập trung chú trọng đấu tranh phòng ngừa tai nạn và uy hiếp an toàn bay, tổ chức bay huấn luyện, bay nhiệm vụ bảo đảm an toàn; công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Trung đoàn và chỉ tiêu, yêu cầu của cấp trên giao cho.

Kết luận sau kiểm tra, đối với Nhà máy A41, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đã biểu dương những kết quả đạt được của Nhà máy trong 9 tháng đầu năm 2019; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Nhà máy cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019; không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa; duy trì đảm bảo tốt vệ sinh an toàn lao động và PCCN, giữ vững đơn vị an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Nhà máy vững mạnh toàn diện.

Đối với Trung đoàn 935, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 của Trung đoàn. Đồng thời yêu cầu Trung đoàn phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các mặt công tác trong những tháng còn lại của năm 2019, nhất là hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu công tác huấn luyện năm 2019 và đảm bảo an toàn bay vững chắc; nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để những hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra, giữ vững đơn vị ổn định, an toàn về mọi mặt. Đặc biệt, đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng yêu cầu cả Nhà máy A41 và Trung đoàn 935 cần tập trung quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website