11 giờ:4 phút Thứ sáu, ngày 31 tháng 12 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân khai trương trạm sản xuất oxy lưu động phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực miền Tây Nam bộ

Sáng 31-12, tại TP Cần Thơ, thừa ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân (PK-KQ), Sư đoàn 370 đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 khai trương 2 trạm sản xuất oxy lưu động phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực miền Tây Nam bộ.

Quân chủng Phòng không - Không quân khai trương trạm sản xuất oxy lưu động phòng, chống dịch COVID-19 tại  khu vực miền Tây Nam bộ
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại buổi khai trương.

Quân chủng Phòng không - Không quân khai trương trạm sản xuất oxy lưu động phòng, chống dịch COVID-19 tại  khu vực miền Tây Nam bộ
Đại tá Nguyễn Quốc Long - Phó chính ủy Sư đoàn 370 phát biểu tại buổi khai trương.

Phát biểu tại buổi khai trương, Đại tá Nguyễn Quốc Long - Phó Chính ủy Sư đoàn 370 cho biết: Kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, Quân chủng PK-KQ đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa để chia sẻ, động viên quân và dân trên các địa bàn bị ảnh hưởng. Quân chủng PK-KQ đã thực hiện nhiều chuyến bay, hàng trăm lượt phương tiện chuyên chở các lực lượng tăng cường và hàng trăm tấn hàng hóa, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho tuyến đầu chống dịch; cử hàng trăm lượt y, bác sĩ và nhiều lực lượng, phương tiện giúp nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân chủng PK-KQ cũng đã quyên góp hàng chục nghìn phần quà trị giá hàng trăm triệu đồng để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Đặc biệt, Quân chủng PK-KQ đã tổ chức tăng ca, tăng năng lực để kịp thời sản xuất oxy cung cấp cho các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận. Tính từ ngày 18-8 đến đến 29-12-2021, Quân chủng PK-KQ đã cung cấp 55.601 bình oxy cho 79 bệnh viện và cơ sở y tế, góp phần to lớn vào công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quân chủng Phòng không - Không quân khai trương trạm sản xuất oxy lưu động phòng, chống dịch COVID-19 tại  khu vực miền Tây Nam bộ
Quân chủng Phòng không - Không quân khai trương trạm sản xuất oxy lưu động phòng, chống dịch COVID-19 tại  khu vực miền Tây Nam bộ
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu và Đại tá Nguyễn Quốc Long tặng quà động viên lực lượng vận hành 2 trạm sản xuất oxy.

Quân chủng Phòng không - Không quân khai trương trạm sản xuất oxy lưu động phòng, chống dịch COVID-19 tại  khu vực miền Tây Nam bộ
Các đại biểu tham quan hoạt động sản xuất oxy tại Trung đoàn 917, Sư đoàn 370.

Phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó của các lực lượng, với tinh thần tương thân, tương ái và mong muốn các tỉnh miền Tây Nam bộ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, Quân chủng PK-KQ đã điều động 2 trạm sản xuất oxy lưu động từ các đơn vị trong Quân chủng về triển khai sản xuất tại Trung đoàn 917, Sư đoàn 370, cung cấp cho các tỉnh miền Tây Nam bộ phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi khai trương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Chính ủy Quân khu 9 bày tỏ sự biết ơn Quân chủng PK-KQ đã quan tâm, hỗ trợ Lực lượng vũ trang và nhân dân Quân khu 9 trong phòng, chống dịch COVID-19; khẳng định đây là tấm lòng và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ gửi đến Lực lượng vũ trang Quân khu 9; những bình oxy thu được từ 2 trạm sản xuất oxy lưu động của Quân chủng PK-KQ sẽ góp phần hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong thời gian tới. Qua việc làm này cũng góp phần tăng cường, củng cố truyền thống đoàn kết, thống nhất một lòng trong toàn quân nói chung và mối quan hệ thường xuyên gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa Quân chủng PK-KQ và Lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói riêng.

Tin, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website