15 giờ:31 phút Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 , 2019

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Sư đoàn 372

Ngày 17-10, Đoàn kiểm tra của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2019 tại Sư đoàn Không quân 372. Tham gia Đoàn kiểm tra còn có thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Quân chủng Phòng không - Không quân kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Sư đoàn 372
Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ,
kết luận kiểm tra.

Năm 2019, Sư đoàn 372 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu trên các mặt công tác. Toàn Sư đoàn đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, thường xuyên chủ động nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức bay huấn luyện, bay nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối, các đơn vị trong Sư đoàn hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện bay, tổ chức và tham gia bắn ném đạt kết quả cao; tham gia diễn tập với Quân chủng Hải quân và Bộ Công an đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Kha đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cần tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện bay chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tích cực đào tạo phi công mũi nhọn làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện bay; tiếp nhận, huấn luyện và khai thác sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; chủ động bảo đảm tốt công tác hậu cần trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông. Cùng với đó, Sư đoàn tập trung lãnh đạo quán triệt, chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân chủng PK-KQ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau kiểm tra, Sư đoàn tập trung khắc phục những điểm tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đồng thời đề ra phương hướng, biện pháp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: BÁ LONG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website