20 giờ:16 phút Thứ hai, ngày 18 tháng 11 , 2019

Trung đoàn 274:

Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác Tuyên huấn

Những năm qua Trung đoàn 274, Sư đoàn 377 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. Để đạt được kết quả đó, ngoài việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đơn vị luôn quan tâm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ bằng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), trong đó đặc biệt chú trọng công tác Tuyên huấn.

Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác Tuyên huấn 
Một buổi thi tìm hiểu truyền thống thông qua trò chơi “Bệ phóng kỳ diệu”
của Tiểu đoàn 88, Trung đoàn 274.
Ảnh: CTV

Vào tối thứ 2 hằng tuần, cán bộ, chiến sĩ ở Trung đoàn 274 lại háo hức chờ đợi đón xem video clip “Bản tin chấp hành pháp luật và  an  toàn  giao  thông”  sau  nội dung  sinh  hoạt  của  đơn  vị.  Nội dung  của  bản  tin  tổng  hợp  tình hình nổi bật về sự kiện chấp hành pháp  luật  trong  cả  nước,  toàn quân và Quân chủng; đặc biệt là việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, Luật Giao thông đường bộ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Trung úy Đào Công Luận - Chính trị viên Đại đội 10, chia sẻ: “Các sự kiện, hoạt động của đơn vị trong tuần sẽ được dựng thành video clip, được kiểm duyệt và trình chiếu cho bộ đội xem; sau đó thu âm lại để phát trên  loa  phát  thanh  nội  bộ.  Nội dung rộng, có hình ảnh minh họa nên đòi hỏi cán bộ phụ trách phải có khả năng biên tập, dựng phim và tìm tòi, học hỏi, cập nhật thông tin mới, chính xác. Trong bản tin có cả biểu dương những cách làm hay, gương tốt hoặc phê bình việc làm, ý thức trách nhiệm chưa tốt của từng cá nhân, đơn vị. Bộ đội được xem, nghe kịp thời những sự kiện liên quan nên rất hào hứng”.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, Trung đoàn tổ chức cho bộ đội học tập nghị  quyết,  chỉ  thị,  các  bài  học chính trị cho các đối tượng theo chương  trình,  kế  hoạch;  duy  trì nghiêm  chế  độ  đọc  báo,  nghe, xem thời sự, thông báo chính trị, sinh  hoạt  chính  trị  văn  hóa  tinh thần...  Đơn  vị  còn  tổ  chức  thực hiện  thêm  nhiều  hình  thức  khác như: Tuyên truyền trực quan, phát thanh  nội  bộ,  tổ  chức  các  hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động phối hợp kết nghĩa. Hệ thống trực quan và các tổ nhóm Phòng Hồ Chí Minh thường xuyên được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Từ cơ quan Trung đoàn đến phân đội thực hiện việc tuyên truyền, học tập “Mỗi tuần 1 điều Luật”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy” thông qua truyền thanh nội bộ, hệ thống pano, khẩu hiệu. Để khuyến khích, cổ vũ phong trào học ngoại ngữ, các phân đội đều sử dụng các loại pa nô, khẩu hiệu song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh (hoặc tiếng Nga).  Trung  đoàn  đã  trích  quỹ vốn làm mới được gần 100 pa nô, khẩu hiệu, 5 khu vui chơi giải trí, hàng trăm chậu hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh sạnh đẹp và nâng cao sự hiểu biết cho bộ đội.

Để nâng cao chất lượng giáo dục  truyền  thống,  hằng  tháng các  phân  đội  thay  phiên  nhau tổ  chức  trò  chơi  “Bệ  phóng  kỳ diệu”, hình thức dựa theo chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” của Đài Truyền  hình  VTV3  nhằm  thi  tìm hiểu  truyền  thống  theo  chủ  đề hàng  tháng  như:  “Tháng  Thanh niên”;  “Kể  chuyện  về  Bác  Hồ”, “Uống  nước  nhớ  nguồn”,  “Quân chủng  PK-KQ”,  “Quân  đội  nhân dân  Việt  Nam”...  Ngoài  ra,  các phân đội phối hợp với các tổ chức Đoàn  địa  phương  tổ  chức  các buổi sinh nhật đồng đội, diễn đàn thanh niên thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ và thanh niên địa phương tham gia.

Bên cạnh đó, Trung đoàn luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chính trị, cán bộ Đoàn, Hội Phụ nữ bằng hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, tổ chức các hội thao, hội  thi.  Đội  ngũ  cộng  tác  viên, tuyên truyền viên được củng cố, kiện toàn và thường xuyên cộng tác với các cơ quan báo chí. Thiếu tá Trương Công Pháp - Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 274, cho biết: “Đến nay, cán bộ giảng dạy  chính  trị  của  Trung  đoàn 100% sử dụng thành thạo giáo án điện tử, trình chiếu Power Point. Cán  bộ  chính  trị,  cán  bộ  Đoàn đều  sử  dụng  được  phần  mềm làm phim, ghi âm và biết biên tập chương trình truyền thanh nội bộ. Toàn Trung đoàn có 6 đồng chí thường xuyên có tin, bài trên báo, tạp chí”.

Thượng tá Vũ Thiện - Chính ủy Trung đoàn cho biết thêm: “Song song với việc tuyên truyền, giáo dục  thì  hoạt  động  thi  đua,  khen thưởng của Trung đoàn được duy trì thường xuyên, biểu dương đúng người, đúng việc. Đơn vị đã trích quỹ vốn để khen thưởng cho các gương người tốt, việc tốt, những đồng  chí  có  sáng  kiến  kỹ  thuật đạt giải, cộng tác viên có tin, bài trên các báo... Chính vì thế, trong năm qua ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội có chuyển biến rõ rệt. Đơn vị không có hiện tượng vi phạm kỷ luật phải xử lý. Tổng  kết  năm  2019,  có  34  tập thể và 198 cá nhân được đề nghị khen thưởng".

Công tác Tuyên huấn đã làm chuyển biến nhận thức đến hành động của bộ đội, góp phần nâng cao  chất  lượng  hoạt  động  CTĐ, CTCT  của  đơn  vị;  là  cơ  sở  để Trung đoàn 274 xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website