9 giờ:0 phút Thứ năm, ngày 26 tháng 12 , 2019

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Quân chủng Phòng không-Không quân và Ngành Hàng không Việt Nam

Chiều 25-12, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ngành Hàng không Việt Nam và Quân chủng PK-KQ. Tham dự Hội nghị có Trung tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy Quân chủng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng, đại biểu thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng và Cục Hàng không Việt Nam. Trung Tướng Lê Huy Vịnh - Ủy Viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ và đồng chí Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đồng chỉ trì hội nghị.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Quân chủng Phòng không-Không quân và Ngành Hàng không Việt Nam
Trung Tướng Lê Huy Vịnh - Ủy Viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ,
phát biểu tại hội nghị.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Quân chủng Phòng không-Không quân và Ngành Hàng không Việt Nam
Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả công tác phối hợp giữa Ngành Hàng không Việt Nam và Quân chủng PK-KQ thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng các hãng hàng không, hoạt động bay trong nước, quốc tế và bay quá cảnh tăng nhanh, hoạt động bay ngày càng đa dạng. Trong đó, nhiều chuyến bay cần phải tăng cường theo dõi, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ như: Bay chuyên cơ, bay hiệu chuẩn đài, bay đo từ - trọng lượng, bay huấn luyện, chuyển sân, diễn tập, bắn ném… Vì vậy, công tác phối hợp, hiệp đồng quản lý điều hành bay, quản lý vùng trời giữa Quân chủng PK-KQ và Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam phải luôn được giữ vững, tuân thủ chặt chẽ các quy định trong điều hành bảo đảm an toàn cho các hoạt động bay, đồng thời luôn phối hợp hiệp đồng thông báo đầy đủ, chính xác, kịp thời, linh hoạt để theo dõi, quản lý tốt các hoạt động bay và sẵn sàng xử lý khi có tình huống.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, công tác phối hợp, hiệp đồng điều hành bay giữa quân sự và hàng không dân dụng đã chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, văn bản, tài liệu hướng dẫn và quy trình phối hợp, hiệu đồng giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Để công tác phối hợp, hiệp đồng trong thời gian tới chặt chẽ, đạt hiệu quả hơn nữa, đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Quân chủng PK-KQ và Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam tiếp tục tổ chức tốt các hội nghị giảng bình, rút kinh nghiệm đúng theo văn bản đã ký kết giữa hai đơn vị; làm tốt công tác triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu của các đài ra đa, nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay; tăng cường công tác trao đổi, kịp thời xử lý thông tin để bảo đảm an ninh an toàn bay, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website