10 giờ:7 phút Thứ tư, ngày 19 tháng 2 , 2020

Ghi nhận từ Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 77 nhiệm kỳ 2020-2025

Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 là đơn vị được Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân chọn tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 trước để các đơn vị trong toàn Quân chủng rút kinh nghiệm. Với sự chuẩn bị cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo, cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của toàn Tiểu đoàn, Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 77 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, thực sự mẫu mực về nguyên tắc, thủ tục.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị

Đại úy Nguyễn Trung Kiên - Chính trị viên Tiểu đoàn 77, cho biết: Được Đảng ủy Trung đoàn 257 chọn tổ chức đại hội trước chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với Đảng bộ Tiểu đoàn. Cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng Quân chủng, Sư đoàn 361 và Trung đoàn 257; Tiểu đoàn 77 đã tích cực, chủ động thực hiện công tác chuẩn bị trước khi tổ chức đại hội chính thức. Tiểu đoàn đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, nhiệm vụ, yêu cầu của Đại hội đảng các cấp, đặc biệt là vinh dự, trách nhiệm Đảng bộ bộ phận được chọn tiến hành làm trước cho Quân chủng. Theo đó, Đảng ủy và các chi bộ đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của trên đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Đảng ủy bộ phận và các chi bộ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ Đại hội các cấp trong Đảng bộ Tiểu đoàn. Xây dựng và quán triệt kế hoạch SSCĐ và kế hoạch bảo đảm cho Đại hội tới toàn đơn vị, phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành phần. Hội đồng quân nhân, liên chi đoàn và các chi đoàn tổ chức sinh hoạt quán triệt nghiêm túc các kế hoạch tổ chức đại hội.

Ghi nhận từ Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 77 nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu tham dự đại hội.
Ghi nhận từ Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 77 nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, Đảng ủy Tiểu đoàn đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện trình đại hội và các văn bản phục vụ quá trình điều hành đại hội theo hướng dẫn của cấp trên và trình Đảng ủy Trung đoàn, Sư đoàn thẩm định. Quy trình công tác nhân sự cấp ủy và đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn và có sự đoàn kết, thống nhất cao. Ngoài ra, Tiểu đoàn còn tiến hành củng cố cảnh quan môi trường, trồng mới hệ thống bồn hoa, cây cảnh, thay mới pa nô, khẩu hiệu chào mừng đại hội, bổ sung hệ thống cờ hồng kỳ, cờ chuối, cờ trang trí đại hội; củng cố trang bị, vật chất trong Phòng Hồ Chí Minh phục vụ đại hội. Tổ chức phát động tuần thi đua đột kích, hướng mọi hoạt động của Tiểu đoàn vào thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ.

Đại hội thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 77 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 18-2. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Trần Văn Hòa - Trưởng Phòng Tổ chức, Cục Chính trị; Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 361. Cùng dự còn có đại biểu Phòng Chính trị Sư đoàn 361; lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 257; các đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 64, Trung đoàn 236, Trung đoàn 250; Bí thư Đảng uy các Đảng bộ bộ phận trong Đảng bộ Sư đoàn 361 và 46 đảng viên của Đảng bộ Tiểu đoàn 77.

Ghi nhận từ Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 77 nhiệm kỳ 2020-2025
Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Trong thời gian 1 ngày, đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trình Đại hội; tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Tiểu đoàn tập trung đột phá vào “Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, nhất là huấn luyện nâng cao trình độ kíp chiến đấu; trình độ tổ chức, chỉ huy của cán bộ chủ trì tiểu đoàn, đại đội. Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị ổn định, vững mạnh về chính trị, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối”…

Đại hội đã dân chủ bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 257 nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Đôi điều rút ra từ đại hội

Phát biểu rút kinh nghiệm sau đại hội; Đại tá Trần Văn Hòa - Trưởng Phòng Tổ chức lưu ý các đảng bộ bộ phận còn lại tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội theo đúng thủ tục, nguyên tắc. Đối với văn kiện, tài liệu chuẩn bị cho đại hội cần thực hiện thống nhất theo Công văn 81, ngày 4-2-2020 của Cục Chính trị. Trong xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị yêu cầu phải xác định rõ 2-3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các giải pháp thực hiện.

Ghi nhận từ Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 77 nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu tham quan mô hình, sản phẩm của Tiểu đoàn 77 trưng bày tại đại hội.
Ghi nhận từ Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 77 nhiệm kỳ 2020-2025
Các tổ chức quần chúng và đơn vị kết nghĩa chúc mừng đại hội.

Về chương trình, thời gian đại hội, phải bảo đảm đúng trình tự, thời gian, nguyên tắc. Thời gian đại hội cấp đảng bộ bộ phận (kể cả chi bộ cơ sở) không quá 1 ngày. Đối với công tác tuyên truyền đại hội, thực hiện theo đúng Hướng dẫn 886, ngày 12-11-2019 của Cục Chính trị; bố trí thêm các mảng trưng bày tại đại hội (hình ảnh hoạt động của đơn vị trong nhiệm kỳ, mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản phẩm tăng gia sản xuất…). Đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn đại hội, các đơn vị quản lý tài liệu, văn kiện đại hội theo chế độ mật, an toàn trước, trong, sau đại hội...

NGUYỄN THÀNH TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website