18 giờ:4 phút Thứ năm, ngày 28 tháng 5 , 2020

Đảng bộ Lữ đoàn 918 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV

Ngày 28-5, Đảng bộ Lữ đoàn 918 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ).

Đảng bộ Lữ đoàn 918 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Thiếu tướng Bùi Tố Việt - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Sáng tạo - Quyết thắng”, Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X.

Theo đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Lữ đoàn 918 đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo Lữ đoàn hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Sẵn sàng chiến đấu, quản lý điều hành bay, huấn luyện đào tạo lực lượng, diễn tập và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất; nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ; thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật hàng không, hậu cần kỹ thuật sân bay... đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị duy trì có nền nếp, chất lượng; năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Lữ đoàn tiếp tục được củng cố tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Lữ đoàn 918 xác định tập trung thực hiện có hiệu quả “3 khâu đột phá”: Đẩy mạnh công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; phát huy năng lực, trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, cơ quan, phân đội đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đảng bộ Lữ đoàn 918 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn 918, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Bùi Tố Việt đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Lữ đoàn 918. Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Lữ đoàn cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng; hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý điều hành bay, xử trí kịp thời các tình huống tác chiến; tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện, bảo đảm an toàn bay, trọng tâm là đẩy mạnh việc huấn luyện làm chủ và khai thác có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật mới, bảo đảm an toàn tuyệt đối trên không và mặt đất. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo Lữ đoàn có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao.

Tại đại hội, các đại biểu đã dân chủ bầu Ban chấp hành Đảng bộ Lữ đoàn 918 nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X với số phiếu tín nhiệm cao.

Tin, ảnh: THÁI SƠN 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website