15 giờ:49 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 , 2020

Tổng cục Hậu cần kiểm tra Trung đoàn 276

Ngày 11-9, Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần do Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra kết quả công tác hậu cần 8 tháng đầu năm 2020 của Trung đoàn 276, Sư đoàn 367. Tham gia Đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ); đại diện cơ quan chức năng của Tổng cục Hậu cần và Cục Hậu cần PK-KQ.

Tổng cục Hậu cần kiểm tra  công tác bảo đảm hậu cần 8 tháng đầu năm 2020 của Trung đoàn 276, Sư đoàn 367 
Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng kiểm tra việc chế biến món ăn
và công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại  Tiểu đoàn 166.

Tại Trung đoàn 276, trọng tâm là Tiểu đoàn 166, Đoàn đã kiểm tra các nội dung: Công tác hậu cần SSCĐ; công tác hậu cần thường xuyên; công tác quản lý hậu cần; công tác huấn luyện xây dựng ngành.

Theo đó, 8 tháng đầu năm 2020, Trung đoàn 276 nói chung, Tiểu đoàn 166 nói riêng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác hậu cần; quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, chỉ lệnh, hướng dẫn về công tác hậu cần của cấp trên; triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ đột xuất, hậu cần thường xuyên và huấn luyện xây dựng ngành; đồng thời tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ công tác hậu cần; thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm đúng, đủ định lượng ăn cho các đối tượng; công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội luôn được thực hiện tốt, không để xảy ra dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 xâm nhập vào đơn vị, đảm bảo quân số khỏe huấn luyện, SSCĐ đạt tỷ lệ cao. Công tác doanh trại được thực hiện nghiêm túc về đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa công trình, tạo cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp. Bảo đảm xăng dầu, vận tải luôn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác tăng gia sản xuất duy trì, phát triển có hiệu quả, vận dụng mô hình tăng gia sản xuất phù hợp với điều kiện của đơn vị đạt hiệu quả cao...

Phát biểu kết luận sau kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực cố gắng của Trung đoàn 276 nói chung, Tiểu đoàn 166 nói riêng trong bảo đảm công tác hậu cần những  năm qua, đặc biệt là 8 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần yêu cầu trong thời gian tới, Trung đoàn 276 tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên nhất là Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, vật chất trên cấp; khai thác hiệu quả hậu cần tại chỗ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua của Ngành Hậu cần; bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn và nâng cao chất lượng công tác quản lý, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh cho bộ đội; thực hành tiết kiệm, quản lý, chi tiêu, sử dụng ngân sách có hiệu quả, hoàn thành tốt mọi  nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: PHÚ THỌ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website