15 giờ:42 phút Thứ năm, ngày 17 tháng 9 , 2020

Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra Trung đoàn 923

Sáng 17-9, Đoàn công tác của Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu rừng, cứu sập tại Trung đoàn 923, Sư đoàn 371. Cùng đi có Đại tá Lã Đại Phong - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân; lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 371.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra Trung đoàn 923
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn kết luận kiểm tra.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn báo cáo kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu rừng, cứu sập trong thời gian qua; Đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện, kế hoạch, kho tàng và tình trạng hoạt động của các phương tiện, vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Trung đoàn.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đánh giá cao những kết quả mà Trung đoàn 923 đã đạt được trong năm qua; đồng thời yêu cầu, trước diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu, Trung đoàn cần làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, đặc biệt là Thông tư số 18/2016/TT-BQP ngày 12-3-2016 về quy định và hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống cháy nổ trong Bộ Quốc phòng và các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu rừng, cứu sập; dự báo và luyện tập các phương án theo từng tình huống; huấn luyện tìm kiếm cứu nạn, thường xuyên kiểm tra khả năng cơ động, hoạt động của các lực lượng; bảo đảm đầy đủ phương tiện, vật chất tham gia thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, không để bị động, bất ngờ.

Tin, ảnh: LÊ CÔNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website