14 giờ:27 phút Thứ sáu, ngày 22 tháng 1 , 2021

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng kiểm tra và chúc tết các đơn vị Phòng không - Không quân tại Đà Nẵng

Sáng 22-1, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra và chúc tết các đơn vị thuộc Sư đoàn 372, Sư đoàn 375. Cùng đi có Đại tá Trần Sỹ Bình - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng kiểm tra và chúc tết các đơn vị Phòng không - Không quân tại Đà Nẵng
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372.

Tại Trung đoàn 929 và cơ quan Sư đoàn 372, Trung đoàn 282, Sư đoàn 375, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng đã nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay (SSCĐ, QLVT, QLĐHB). Theo đó, các đơn vị đã chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ canh trực, tổ chức hiệu quả công tác huấn luyện, luyện tập các phương án chiến đấu; tích cực nâng cao trình độ kỹ thuật lái, phối hợp hiệp đồng quản lý, điều hành bay chặt chẽ, bảo đảm an toàn bay tuyệt đối; chủ động theo dõi, nắm và dự báo chính xác, xử trí kịp thời các tình huống trên không. Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực học tập, nghiên cứu, làm chủ trang thiết bị hiện đại; thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng, phòng chống cháy nổ tại các kho, trạm chứa vũ khí, trang bị.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Tham mưu trưởng kiểm tra và chúc tết các đơn vị Phòng không - Không quân tại Đà Nẵng
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 282, Sư đoàn 375.

Phát biểu tại các đơn vị, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, SSCĐ; tích cực, chủ động trong xây dựng kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung phương án chiến đấu; làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho bộ đội vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong SSCĐ, QLVT, QLĐHB, bảo vệ vững chắc các mục tiêu được giao; hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng PK-KQ, Hải quân và các lực lượng trên địa bàn Quân khu 5 để xử trí các tình huống tác chiến phòng không; quản lý bay chặt chẽ các phương tiện bay, tăng cường luyện tập các phương án chiến đấu, phòng chống cháy nổ, đóng quân, canh phòng, duy trì nghiêm kỷ luật, chế độ trực SSCĐ theo phân cấp; tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm.  

Tin, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website